UBND TP HCM phải trả lại 10 kg vàng cho người dân

Bảo Minh |

Ông Hiếu mang 10kg vàng thì bị công an bắt giữ. Sau đó, UBND TP HCM ra quyết định xử phạt và tịch thu số vàng này.

TAND TP HCM vừa ra quyết định buộc thi hành án hành chính  đối với bản án phúc thẩm mà ông Phạm Duy Hiếu (giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý A.P.) đã thắng kiện UBND TP HCM.

Trước đó, năm 2014, Công an TP HCM lập biên bản vi phạm hành chính từ việc phát hiện 10kg vàng do ông Hiếu đang vận chuyển với lý do số vàng trên không phải do Việt Nam sản xuất. 

Báo cáo của Công an TP HCM cho rằng số vàng này là được nhập lậu.

Ngày 9/5/2014, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Hồng ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Hiếu về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu 10kg vàng.

Ngay sau đó, ông Hiếu khởi kiện. Theo ông, số vàng đó không phải của công ty đang kinh doanh, mà được mẹ vợ tặng làm của hồi môn vào năm 2008. Vị giám đốc này cho rằng tài sản cá nhân của vợ thì có quyền cất giữ mà không bị luật pháp cấm.

Cũng theo ông, số vàng này vợ ông đưa đi kiểm định để đổi sang vàng nữ trang chứ không phải mang qua biên giới, nên không có hành vi mua bán qua biên giới. Như vậy số vàng là tài sản riêng, hơn nữa chưa được thực hiện trao đổi, mua bán thì chưa đủ cơ sở để phạt đối với ông về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Nguyên đơn cho rằng quyết định xử phạt của chính quyền TP dựa vào báo cáo của công an là không có căn cứ. Do đó, ông Hiếu khởi kiện, yêu cầu tòa hủy quyết định do UBND TP HCM ban hành nói trên, trả lại tài sản.

Ngày 26/1/2016, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã bác đơn kiện của ông Hiếu. Cuối năm 2016, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

Sau án phúc thẩm, UBND TP HCM gửi đơn qua Viện KSND Tối cao đề nghị xem xét giám đốc thẩm đối với bản án này. 

Tuy nhiên, cho đến thời điểm nguyên đơn đề nghị tòa buộc phía bị đơn thi hành án vẫn chưa có quyết định xem xét giám đốc thẩm đối với bản án hoặc yêu cầu hoãn thi hành bản án.

Theo quy định, người phải thi hành án không thi hành án thì sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án, người được thi hành án có quyền đề nghị tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại