UAV tấn công Điện Kremlin, Nga hủy diệt 9 sở chỉ huy Lữ đoàn

Hoàng Đức |

Sau khi 2 UAV tiến hành vụ tập kích thất bại vào Điện Kremlin, Nga đã giáng đòn vào loạt trụ sở chỉ huy các Lữ đoàn Ukraine.

Văn phòng báo chí Điện Kremlin hôm 04/5 thông báo, chính quyền Kiev đã cố gắng tổ chức các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử vào dinh thự của Tổng thống Nga ở Điện Kremlin, thủ đô Moscow, vào đêm 3/5.

Tuy nhiên, Quân đội Nga và các cơ quan an ninh đã kịp thời sử dụng hệ thống tác chiến radar để vô hiệu hóa vụ tấn công khủng bố của 2 thiết bị bay không người lái. Tổng thống Liên bang Nga không bị thương, lịch trình làm việc của ông cũng không thay đổi và vẫn tiếp tục như bình thường.

Ngày 04/5, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitry Peskov tuyên bố, Điện Kremlin coi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố có kế hoạch và là một âm mưu ám sát Tổng thống Nga, mà đứng đằng sau bật đèn xanh là Mỹ và người trực tiếp ra lệnh là Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo ông, những quyết định xác định mục tiêu, xác định phương tiện tấn công và định vị mục tiêu bằng vệ tinh cho thấy tất cả điều này được ra lệnh cho Kiev từ Washington.

Xem clip UAV lạ bị bắn hạ ở Điện Kremlin

Tuy nhiên, giới chức Washington và Kiev đều lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Moscow và một mực phủ nhận sự liên quan đến vụ tấn công,

Giới chức Moscow tuyên bố đây là vụ tấn công khủng bố và Nga sẽ bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp đáp trả vào thời điểm và theo cách thức mà Moscow thấy hợp lý. Tất cả những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công này sẽ được tìm thấy, phải chịu hình phạt nghiêm khắc và không thể tránh khỏi.

Ngay sau đó, Nga đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.

Hiệu lệnh báo động phòng không ban bố từ chiều ngày 03/5 tới sáng ngày 04/5 tại Kiev và tám khu vực khác của Ukraine.

Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin chính thức cảnh báo cho thấy rằng, các địa điểm bị tấn công bao gồm: Thủ đô Kiev và các vùng Kievsky, Sumi, Dnepropetrovsk, Kharkov, Kirovograd, Cherkassk, Poltava và Chernigov; các hệ thống phòng không được kích hoạt để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa Nga vào rạng sáng 4/5.

Ngoài ra, hàng loạt vụ tấn công tên lửa khác đã diễn ra trên khắp các mặt trận, trong đó có các vụ đánh vào các kho xăng dầu, đạn dược, các điểm tập kết binh lực và đặc biệt là các đầu não chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraine, khiến Quân đội nước này chịu thiệt hại nặng nề.

Hoạt động tấn công của Nga đã gây cú sốc mạnh với giới truyền thông và các chuyên gia quân sự Mỹ, đặc biệt là đòn đánh chính xác vào các đầu não chỉ huy của Quân đội Ukraine trên các mặt trận.

Đại tá Douglas Macgregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc đã bày tỏ sự thán phục về chiến thuật của Nga trên kênh YouTube cá nhân vào hôm 04/5.

“Tình báo Nga đã hành động xuất sắc. Họ nắm được thông tin chính xác về các trung tâm điều khiển của các lữ đoàn Ukraine” - nhà quân sự Mỹ nhận xét.

Theo lời ông, Hoa Kỳ cũng cung cấp thông tin tình báo cho các Lực lượng Vũ trang Ukraine nhưng việc Nga phá tan sở chỉ huy và diệt hàng trăm nhân viên quân sự cấp cao của Kiev là thể hiện trình độ bậc thầy.

Ông Macgregor tuyên bố rằng đòn tấn công của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga vào chuỗi sở chỉ huy chính của 9 lữ đoàn Ukraine đã khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine tổn thất nhiều nhân sự trọng yếu.

Theo nhà bình luận quân sự Mỹ, các đòn đánh bằng vũ khí tấn công chính xác của Nga đã đánh thẳng vào những lực lượng được cho là sẽ tham gia vào chiến dịch phản công mùa xuân, tiêu diệt các nhân lực và trang bị trọng yếu, khiến Quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc tiến hành chiến dịch phản công mà Kiev đã tuyên bố trong những ngày qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại