Ba Lan bắn trả UAV xâm phạm không phận
Ba Lan đã bắn hạ một máy bay không người lái xâm phạm không phận nước này vào thứ Tư (10/9), đánh dấu lần đầu tiên một thành viên NATO "nổ súng" trong cuộc chiến Nga – Ukraine.
Theo phía Ba Lan, có 19 vật thể đã xâm phạm không phận trong một đợt không kích lớn của Nga vào Ukraine. Quân đội Ba Lan đã bắn hạ những vật thể bị coi là mối đe dọa. Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO, cho phép các thành viên yêu cầu tham vấn với các đồng minh.
“Chúng ta đang đối mặt với một hành động khiêu khích quy mô lớn”, ông Tusk nói. “Chúng tôi sẵn sàng đáp trả. Tình hình rất nghiêm trọng, ai cũng hiểu rằng chúng ta phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau.”
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tổ chức một cuộc họp chính phủ bất thường với các quan chức quân sự sau vụ vi phạm không phận. Ảnh: Reuters
Một số quan chức châu Âu coi đây là hành động cố ý, cho thấy Nga đang leo thang. Ông Tusk nhấn mạnh: “Việc bắn hạ những UAV gây đe dọa an ninh đã thay đổi tình hình chính trị.”
Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan kêu gọi người dân ở nhà, đặc biệt tại ba khu vực phía đông được cho là có nguy cơ cao.
Người phát ngôn NATO cho biết Tổng thư ký Mark Rutte đã liên lạc với lãnh đạo Ba Lan và liên minh đang tham vấn chặt chẽ với Warsaw.
Nga sẽ chịu thêm lệnh trừng phạt?
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga sử dụng 415 UAV và 40 tên lửa trong loạt tấn công đêm qua, đồng thời cho biết ít nhất 8 UAV Shahed do Iran sản xuất đã nhắm vào Ba Lan.
“Đây là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm cho châu Âu,” ông Zelensky nói. “Phản ứng cần phải mạnh mẽ – và đó chỉ có thể là phản ứng chung của Ukraine, Ba Lan, toàn bộ châu Âu và Mỹ.”
Theo lực lượng không quân Ukraine, hầu hết các khu vực trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả các tỉnh phía tây Volyn và Lviv giáp Ba Lan, đã bị đặt trong tình trạng cảnh báo không kích gần như suốt đêm.
Sân bay Chopin ở Warsaw, cảng hàng không lớn nhất của Ba Lan, đã đóng cửa không phận trong vài giờ trước khi mở lại. Nhà chức trách cảnh báo tình trạng gián đoạn và chậm trễ sẽ kéo dài suốt cả ngày. Trong khi đó, sân bay ở thành phố Lublin, miền đông Ba Lan, vẫn tiếp tục đóng cửa.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Nga, cho biết EU đang chuẩn bị trừng phạt các tàu chở dầu “đội tàu ngầm” vận chuyển dầu của Nga và các nước thứ ba mua dầu từ Nga.
Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky kêu gọi NATO tăng cường phòng không tại các khu vực tuyến đầu.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuối tuần qua rằng ông sẵn sàng bước sang giai đoạn hai của các lệnh trừng phạt đối với Nga, sau nhiều tháng đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.
Động thái này được coi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Mỹ có thể gia tăng áp lực lên Moscow hoặc các quốc gia vẫn mua dầu từ Nga để đáp trả cuộc chiến ở Ukraine.
Quan chức phụ trách chính sách trừng phạt hàng đầu của Liên minh châu Âu cũng đã có mặt tại Washington trong tuần này để thảo luận về các biện pháp phối hợp. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ và châu Âu cùng thực hiện các bước đi trừng phạt chung nhằm vào Nga kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 với cam kết chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ.
(Theo Reuters, CNN)