U53, tôi nghỉ hưu sớm, sống thảnh thơi đã 12 năm, nhưng quá hối hận về 3 sai lầm của tuổi trẻ: Lãng phí thời gian công sức vô ích mà khó giàu sớm

Lưu Ly |

Alex Trias và vợ Noki đã mua một căn hộ ở Lisbon, Bồ Đào Nha vào năm 2015. Hiện đã nghỉ hưu, họ sống nhờ cổ tức của cổ phiếu và tận hưởng cuộc sống thoải mái.

U53, tôi nghỉ hưu sớm, sống thảnh thơi đã 12 năm, nhưng quá hối hận về 3 sai lầm của tuổi trẻ: Lãng phí thời gian công sức vô ích mà khó giàu sớm- Ảnh 1.

Vì bạn quá mong muốn có thể nghỉ hưu sớm, bạn sẽ rất có khả năng phạm phải sai lầm trong quá trình xây dựng và quản lý quỹ tài chính của bản thân. Một khoản đầu tư lớn không mang lại kết quả hoặc một khoản mua sắm lớn không cần thiết có thể làm hỏng tiến độ của bạn và trì hoãn kế hoạch nghỉ việc của bạn.

Nhờ xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, Alex Trias đã tránh được mọi nguy cơ thất bại và đạt được thành công, đảm bảo một cuộc sống nghỉ hưu thoải mái khi mới 41 tuổi. Trias nói với CNBC Make It: “Về việc tiêu tiền ở độ tuổi 20, thực tế là tôi không hề hối hận vì phần lớn, tôi không làm điều đó thường xuyên”.

Mặc dù cựu luật sư thuế có mức lương sáu con số, nhưng ông vẫn mua quần áo giảm giá, sử dụng phương tiện giao thông công cộng và giữ đồ đạc trong nhà ở mức tối thiểu để giữ chi phí ở mức thấp trước khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, có những bài học tài chính mà ông ước đã có thể học được sớm hơn, những sai lầm phạm phải đã khiến ông hối hận suốt cả cuộc đời mình. Dưới đây là ba điều mà Trias hối tiếc ở tuổi 20 và lời khuyên của ông để giúp mọi người tránh được những sai lầm tương tự.

  1. Luôn cố gắng trở thành “phiên bản giới hạn”

Cả trong sự nghiệp lẫn tài chính cá nhân, Trias đã học được rằng không phải lúc nào cũng đáng để cố gắng đi chệch khỏi chuẩn mực.

“Ở độ tuổi 20, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian và công sức để cố gắng trở nên độc đáo hơn là tập trung bồi dưỡng năng lực chuyên môn,” ông nói.

Ông đã sớm học được bài học này trong sự nghiệp luật sư của mình từ một người cố vấn đã sử dụng phép ẩn dụ về việc lột vỏ trai: Công việc của Trias là bóc vỏ càng nhiều trai càng tốt, và mặc dù sẽ thú vị hơn khi tưởng tượng rằng ông đang tìm kiếm ngọc trai. Sau nhiều năm làm việc, ông kết luận: “Nó sẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn chỉ tập trung vào việc bóc vỏ những con trai đó.”

U53, tôi nghỉ hưu sớm, sống thảnh thơi đã 12 năm, nhưng quá hối hận về 3 sai lầm của tuổi trẻ: Lãng phí thời gian công sức vô ích mà khó giàu sớm- Ảnh 2.

Trias tin vào nguyên tắc cổ điển rằng: "Nếu một món đồ không hỏng, đừng cố sửa chữa nó." Trong quá trình làm việc của mình, Trias nhận ra rằng đôi khi những thứ được gọi là "các phương pháp hay nhất" đều có lý do. Ông tin rằng để tiến xa trong sự nghiệp, có hai lựa chọn: bạn có thể cố gắng trở nên nổi bật hoặc sử dụng lại những chiến lược đã được kiểm chứng qua thời gian.

Tuy nhiên, việc tận lực trở nên tỏa sáng là một thách thức rất lớn. Việc tận dụng những kế hoạch đã được kiểm chứng, ngược lại, sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian rất lớn cho bạn.

  1. Đánh giá cao “tốc độ” hơn “kiên trì”

Trias chia sẻ: "Điều hối tiếc nhất của tôi không phải là việc chi tiêu trong tài chính mà là cách suy nghĩ của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng việc đầu tư ở mức giá thấp, rồi chờ đợi thời cơ để bán với giá cao hơn là phương pháp kiếm tiền nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, tôi không thể kể hết được những lo lắng thường trực và sự lãng phí mà niềm tin sai lầm này đã gây ra."

Thay vì cố gắng dự đoán thị trường, Trias khuyên bạn nên biến việc tiết kiệm và đầu tư thành thói quen.

"Một trong những thứ thực sự hiệu quả là duy trì thói quen tiết kiệm và đầu tư liên tục mỗi khi bạn nhận được tiền lương, bất kể tình hình kinh tế hay liệu cổ phiếu có được định giá quá cao hay không," ông nói.

Đối với các nhà đầu tư hàng ngày, Trias cho biết việc này không đáng để bạn mất thời gian và căng thẳng theo dõi và lo lắng về khoản đầu tư của mình.

Trias nhấn mạnh: "Tôi nghĩ việc tập trung quá nhiều vào giá trị ròng hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm có thể phản tác dụng. Đừng chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng mà hãy tập trung vào những thói quen bạn đang xây dựng."

3. Đánh giá quá cao nhu cầu vật chất

Khi ông và gia đình lần đầu tiên chuyển đến nước ngoài, Trias bất ngờ nhận ra họ cần ít tài sản và các khoản chi hơn những gì họ nghĩ.

Ông chia sẻ: "Tôi luôn tưởng tượng rằng để có được hạnh phúc, chúng tôi sẽ cần sở hữu một căn nhà với ít nhất bốn phòng ngủ, và một lô những món đồ tiện ích để lấp đầy những khoảng trống trong mái ấm của mình - tôi thậm chí đã có một danh sách dài rất nhiều các đầu mục ".

U53, tôi nghỉ hưu sớm, sống thảnh thơi đã 12 năm, nhưng quá hối hận về 3 sai lầm của tuổi trẻ: Lãng phí thời gian công sức vô ích mà khó giàu sớm- Ảnh 3.

Rất may, không mất nhiều thời gian để ông nhận ra rằng họ có thể sống hạnh phúc mà không cần lãng phí thời gian và tiền bạc cho những thứ vật chất tầm thường.

“Chúng tôi đã mất khoảng sáu tháng thử sống một cách đơn giản hơn, để nhận ra rằng chúng tôi không chỉ không cần những thứ đó, mà thực tế là chúng tôi thậm chí còn không muốn chúng. Một danh sách dài nhưng chẳng có mấy những thứ cần thiết,” ông nói.

Có thể bạn có những hình dung khác về cuộc sống sau này. Có thể bạn đang mong muốn một cuộc sống khi về hưu đầy thoải mái với những căn biệt thự xa hoa và ngày ba bữa trong các nhà hàng cao cấp.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên thực hiện một số khám phá, tạo dựng nhiều trải nghiệm khi còn trẻ để tìm ra những gì bạn thực sự muốn cho cuộc sống của mình, sau đó suy nghĩ xem cần những gì để đạt được điều đó và ngay lập tức lên kế hoạch thực hiện chúng. Điều này sẽ rất hữu ích cho cuộc sống sau khi về hưu của bạn sau này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại