“U19 Việt Nam non kinh nghiệm và bị tâm lý, U19 Indonesia vẫn chơi bóng xấu xí quen thuộc”

Song An |

Chuyên gia bóng đá người Malaysia, Raja Isa, cho rằng kết quả hòa là điều đáng tiếc với U19 Việt Nam bởi các cầu thủ trẻ vấp phải không ít vấn đề ở trận đấu có quá nhiều áp lực.

"U19 Việt Nam bị tâm lý, không có sự lạnh lùng cần thiết"

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có khởi đầu giải vô địch U19 Đông Nam Á bằng trận hòa không bàn thắng trước U19 Indonesia dù tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Sự nóng vội và thiếu tinh tế trong những tình huống dứt điểm cuối cùng đã khiến các học trò của HLV Đinh Thế Nam không thể tìm được niềm vui chiến thắng.

Chia sẻ với chúng tôi, chuyên gia bóng đá Raja Isa cho rằng các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam dường như bị khớp tâm lý và điều đó phần nào ảnh hưởng đến chuyên môn.

"Trước tiên, tôi thấy tiếc cho U19 Việt Nam vì các bạn xứng đáng có bàn thắng với số cơ hội tạo ra khá rõ rệt. Nhưng khi đó, vấn đề của các tuyển thủ trẻ mới bộc lộ rõ ràng, đó là yếu tố kinh nghiệm trận mạc khiến họ non nớt và không có sự lạnh lùng cần thiết để "kết liễu" đối phương.

Như thường lệ, các CĐV Indonesia vẫn tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt mỗi khi đội bóng của họ thi đấu trên sân nhà. Điều này thể hiện qua rất nhiều giải đấu dù là cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn các đội bóng trẻ. Có lẽ chưa quen với việc thi đấu dưới sức ép lớn như vậy nên các cầu thủ U19 Việt Nam, những người đa số lần đầu dự sân chơi khu vực, đã gặp vấn đề về tâm lý dẫn đến những sai sót ở thời khắc quyết định.

Tôi cho rằng HLV nên có biện pháp để giúp họ biết cách vượt qua, vì nếu đi một chặng đường dài thì sự ổn định cần được duy trì. Làm được điều này thì khi đó đôi chân mới có thể tạo ra các đường bóng thanh thoát.

“U19 Việt Nam non kinh nghiệm và bị tâm lý, U19 Indonesia vẫn chơi bóng xấu xí quen thuộc” - Ảnh 1.

Một điều đáng mừng là U19 Việt Nam sau những phút đầu tiên bị cuốn theo lối chơi pressing tầm cao của đối thủ đã nhanh chóng giành lại được sự chủ động. Tôi không cho rằng các bạn hơn hẳn Indonesia về chuyên môn nhưng vẫn có sự liên kết cần thiết để hóa giải các pha lên bóng giàu tốc độ của đối phương.

HLV của U19 Việt Nam vẫn chọn chiến thuật có thiên hướng tấn công nhiều hơn nhưng không đồng nghĩa với việc lơi lỏng phòng ngự. Đây là điều cần thiết với các cầu thủ trẻ để tận dụng sự nhiệt huyết, khát khao muốn thể hiện của họ. Nhưng mặt trái nằm ở vấn đề thể lực khi các cầu thủ có dấu hiệu xuống sức về cuối trận, nó khá giống với cách nhập cuộc của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở giải châu Á vừa qua.

Khởi đầu lúc nào cũng khó khăn, nhất là các cầu thủ trẻ vốn non kinh nghiệm nhưng tôi vẫn có niềm tin U19 Việt Nam sẽ bung hết sức ở các trận còn lại để giành lấy kết quả có lợi", ông Raja Isa nhận định.

Vị chiến lược gia 56 tuổi người Malaysia đề cao tuyến giữa của U19 Việt Nam khi có các cầu thủ kỹ thuật, tạo ra sự đột biến mỗi đợt lên bóng. Dù hàng công chưa thể tận dụng hết cơ hội thì chính sự linh hoạt của tuyến giữa với những đường bóng nhuần nhuyễn là điểm sáng trong lối chơi của U19 Việt Nam.

“U19 Việt Nam non kinh nghiệm và bị tâm lý, U19 Indonesia vẫn chơi bóng xấu xí quen thuộc” - Ảnh 2.

Chuyên gia bóng đá người Malaysia Raja Isa.

Ông nói tiếp: "Tôi ấn tượng với cầu thủ số 10 (Khuất Văn Khang - PV) của các bạn, đây là nhân tố nổi bật từ giải châu Á vừa qua. Sự có mặt của cậu ấy tạo ra khác biệt lớn và cần thiết trong bối cảnh U19 Việt Nam cần một điểm tựa về tinh thần lẫn chuyên môn trên sân cỏ. Ở đây, cậu ta là người đủ tầm để làm được điều đó với kỹ thuật và khả năng bao quát tốt.

Ngoài ra, cầu thủ số 14 (Văn Trường - PV) cũng thường xuyên có các pha bóng táo bạo về phía khung thành của Indonesia. Nhưng về cơ bản họ vẫn là các cầu thủ còn trẻ và mang tính triển vọng, cần phải có thời gian để cải thiện nhiều về chuyên môn, nhất là cần biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Hàng tiền vệ là điểm sáng của U19 Việt Nam khi tận dụng được kỹ thuật để khắc chế lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm từ U19 Indonesia. Đi suốt một hành trình dài ở giải đấu thì tôi cho rằng tuyến giữa sẽ quyết định lớn đến kết quả cuối cùng của U19 Việt Nam.

Một điều nữa là U19 Việt Nam chưa thủng lưới nhưng hàng thủ thi đấu không thật sự tốt, có nhiều tình huống hậu vệ để các cầu thủ Indonesia qua người khá dễ dàng. Nếu gặp một đội bóng có chân sút tốt hơn thì chưa thể nói trước điều gì sẽ xảy ra.

HLV cần phải nhận ra và điều chỉnh cho phù hợp. Ở giải đấu này, tôi nhìn nhận cơ hội ở mỗi trận đấu chia đều theo tỷ lệ 50-50 cho từng đội vì cơ bản các cầu thủ trẻ thường có xu hướng chơi bóng cởi mở, không đặt nặng vấn đề toan tính chiến thuật quá nhiều.

Cơ hội cho U19 Việt Nam rõ ràng là tương đối sáng sủa nhưng trước tiên HLV cần chỉ đạo các cầu thủ tập trung tối đa giải quyết từng trận đấu, và có thể cuộc đối đầu với U19 Thái Lan ở lượt đấu cuối mới là trận chung kết của bảng đấu này. Tôi chờ đợi vào cuộc đối đầu thú vị sắp tới".

U19 Indoesia vẫn chơi bóng theo phong cách "xấu xí"

U19 Indonesia bước vào giải với tư cách chủ nhà và đặt tham vọng vô địch, đó là lý do Liên đoàn bóng đá nước này đưa ông Shin Tae-yong tiếp quản đội tuyển trẻ. Đội bóng xứ Vạn đảo có sự chuẩn bị kỹ và triệu tập hàng loạt tên tuổi nổi bật nhằm cụ thể hóa mục tiêu.

Song những gì U19 Indonesia thể hiện chưa mới mẻ mà vẫn là lối chơi không ngại va chạm, thường xuyên phạm lỗi liên tục với đối phương. Điều này khiến chuyên gia Raja Isa khá thất vọng.

“U19 Việt Nam non kinh nghiệm và bị tâm lý, U19 Indonesia vẫn chơi bóng xấu xí quen thuộc” - Ảnh 3.

U19 Indonesia có nhiều tình huống phạm lỗi thô bạo.

"Tôi đánh giá cao U19 Indonesia với nguồn thể lực dồi dào khi tràn lên vây bắt các cầu thủ U19 Việt Nam sau tiếng còi khai cuộc. Họ chủ động áp sát để gây áp lực và cho thấy hiệu quả với cách chơi như vậy.

Nhưng khi đối thủ giành được bóng và triển khai lối chơi ban bật, kiểm soát thì U19 Indonesia mới lộ rõ hình ảnh xấu xí trong cách chơi. Những tình huống vào bóng quyết liệt, thậm chí là thô bạo là điều không cần thiết ở một giải trẻ.

U19 Indonesia dường như quên mất điều này, họ được đầu tư và có sự chuẩn bị tốt nên lẽ ra phải cho thấy sự thuyết phục bằng màn trình diễn bóng đá "đẹp" chứ không phải theo thói quen cũ như chúng ta vẫn nhìn thấy ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tôi biết HLV Shin Tae-yong mang triết lý bóng đá của người Hàn và nhận được nhiều kỳ vọng từ các CĐV Indonesia. Năng lực của ông Shin cũng không cần phải nghi ngờ nhưng tôi cho rằng việc nắm quyền ở tất cả các cấp độ đã làm hạn chế đi dấu ấn chiến thuật của ông ấy. Và đến thời điểm này, hiệu quả mà ông Shin mang lại vẫn chưa thể xứng tầm cũng như đúng như mong muốn của các CĐV Indonesia.

Điểm mạnh của Indonesia ngoài thể lực và tốc độ ra thì thật sự không có nhiều đặc sắc trong cách chơi, họ vẫn phụ thuộc vào sự quấy phá của cá nhân, tiêu biểu ở đây là Ronaldo Kwateh. Họ đã gây ra khó khăn nhất định cho U19 Việt Nam và chắc chắn các đối thủ khác cũng phải dè chừng. Nhưng nếu xét về cả chặng đường dài mà vẫn thể hiện lối chơi như vậy thì tôi đánh giá Indonesia cũng khó đạt được mục tiêu cao nhất", ông Raja nói về U19 Indonesia.

“U19 Việt Nam non kinh nghiệm và bị tâm lý, U19 Indonesia vẫn chơi bóng xấu xí quen thuộc” - Ảnh 4.

HLV Shin Tae-yong.

Cuối cùng, vị chiến lược gia có 16 năm cầm quân tại Malaysia dự đoán cục diện các lượt trận còn lại sẽ rất hấp dẫn bởi chính trận hòa của U19 Việt Nam và U19 Indonesia.

"Đội chủ nhà tham vọng vô địch nên họ sẽ dốc sức ra đá ở các trận còn lại để đảm bảo cho tấm vé đi tiếp. Việc U19 Thái Lan thắng trận ra quân sẽ giúp họ dễ dàng tính toán hơn nhưng những gì thể hiện ở trận đầu cũng không thật sự thuyết phục. Dù U19 Myanmar giành chiến thắng đậm trước Brunei nhưng không đồng nghĩa họ chơi hay và đủ mạnh để đi đường dài.

Tôi vẫn cho rằng tấm vé đi tiếp sẽ xoay quanh 3 đội tuyển U19 Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Nhưng tôi hy vọng tất cả các đội sẽ chơi bóng cởi mở để tạo ra các trận đấu hấp dẫn, nhiều bàn thắng. Các HLV đừng đặt nặng quá nhiều vào yếu tố thành tích mà hãy để các cầu thủ tự do thể hiện hết khả năng để tích lũy kinh nghiệm trận mạc trước khi nghĩ đến các đấu trường lớn hơn", chuyên gia Raja Isa kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại