Tỷ phú giàu nhất Đài Loan tham gia tranh cử thách thức bà Thái Anh Văn

Hoàng Vũ |

Ông Quách Đài Minh (Terry Gou), chủ tịch của Foxconn - tập đoàn chuyên lắp ráp linh kiện cho Apple hôm 17.4 tuyên bố sẽ đại diện cho Quốc dân đảng trong cuộc bầu cử Đài Loan năm 2020.

Ông Quách Đài Minh (Terry Gou), chủ tịch của Foxconn - tập đoàn chuyên lắp ráp linh kiện cho Apple hôm 17.4 tuyên bố sẽ đại diện cho Quốc dân đảng trong cuộc bầu cử Đài Loan năm 2020.

Theo Forbes, ông Quách là người giàu nhất Đài Loan với giá trị tài sản ròng lên tới 7,6 tỉ USD. Ông Quách cho biết ông sẽ tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đối lập - Quốc dân đảng, có đường lối thân thiện với Trung Quốc.

Trong ngày 17.4, đứng trong một ngôi chùa với hơn hơn 100 người ủng hộ, chủ tịch tập đoàn Foxconn tuyên bố ông sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của "nữ thần biển" - người đã kêu gọi ông nên ra tranh cử ghế lãnh đạo Đài Loan qua một giấc chiêm bao.

Cùng ngày, phát biểu sau cuộc họp với Quốc dân đảng tại Đài Bắc, ông Quách Đài Minh cho hay: "Tôi đã sẵn sàng (cùng những người khác) tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng và không muốn được chọn để tranh cử theo bất kỳ sự sắp xếp đặc biệt nào".

"Nếu tôi chiến thắng, tôi sẽ đại diện cho Quốc dân đảng tranh cử. Nếu tôi thua, tôi sẽ toàn tâm ủng hộ người chiến thắng trong chiến dịch tranh cử", ông Quách nói và cho rằng bất kể ông là doanh nhân hay không, ông tin tưởng mạnh mẽ Đài Loan cần duy trì "hòa bình, ổn định, kinh tế và tương lai".

Tỉ phú giàu nhất Đài Loan cũng kêu gọi Quốc dân đảng xây dựng lại tinh thần “cốt lõi” để “phục vụ đất nước và nhân dân”, lấy lại danh dự và tích cực hỗ trợ giới trẻ. "Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm hơn là việc kiếm tiền. Lợi ích của người dân và cộng đồng luôn luôn lớn hơn lợi ích của đảng", ông Quách nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử sơ bộ của Quốc dân đảng có tính cạnh tranh cao, với các ứng cử viên bao gồm cựu chủ tịch Quốc dân đảng, Eric Chu, và cựu chủ tịch Viện Lập pháp Đài Loan, Vương Kim Bình (Wang Jin-pyng).

Quyết định tranh cử vị trí nhà lãnh đạo Đài Loan của chủ tịch của Foxconn đã làm rung chuyển tình hình chính trị tại thời điểm căng thẳng gia tăng giữa hòn đảo tự trị và Bắc Kinh.

Cuộc chạy đua của ông Quách được kỳ vọng sẽ giáng một đòn mạnh vào đảng cầm quyền - Dân chủ tiến bộ Đài Loan - có đường lối ủng hộ nền độc lập. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, đảng của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang gặp một số bất lợi nhất định.

Cố vấn cấp cao của bà Thái, ông Diêu Gia Văn (Yao Chia-wen) nói với hãng tin Reuters rằng ông nghĩ nỗ lực tranh cử của ông Quách có thể tạo ra một vấn đề đáng quan ngại do mối quan hệ kinh doanh rộng lớn của chủ tịch tập đoàn Foxconn với Trung Quốc.

“Ông ta rất thân Trung Quốc và ông ta đại diện cho tầng lớp những người giàu có. Liệu điều đó có nhận được sự ủng hộ từ người Đài Loan hay không?”, ông Diêu nói và cho rằng ông Quách sẽ đối mặt với thử thách không hề dễ dàng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Quốc dân đảng.

Được biết, quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã xấu đi kể từ khi bà Thái Anh Văn lên lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016.

Trung Quốc nghi ngờ rằng bà Thái đang thúc đẩy các nỗ lực để giúp hòn đảo độc lập. Điều đó sẽ vượt qua” lằn ranh đỏ” đối với Trung Quốc - vốn chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát.

Căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã leo thang trở lại vào đầu tuần này, khi các máy bay ném bom và tàu chiến của Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan hôm 15.4, khiến chính quyền của bà Thái Anh Văn phải điều động máy bay phản lực và tàu chiến để theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại