Vừa bị đồng minh "bật đèn đỏ", Đài Loan lại nhận được lời tỉ tê từ TQ: Sau thống nhất, lưng sẽ càng thẳng hơn

Thủy Thu |

"Sau thống nhất, đồng bào Đài Loan sẽ cảm thấy thoải mái hơn, ngày tháng sẽ bình yên hơn, cuộc sống sẽ vững chãi hơn, thế giới sẽ rộng mở hơn, lưng sẽ thẳng hơn", quan chức TQ nói.

Sáng nay 5/3 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, ông Lưu Kết Nhất - Chủ nhiệm văn phòng sự vụ Đài Loan, Quốc vụ viện Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề hai bờ eo biển.

Theo ông này, mặc dù tình hình ở eo biển Đài Loan vẫn còn rất phức tạp, con đường phía trước sẽ không bằng phẳng nhưng quan hệ hai bờ eo biển chắc chắn sẽ tiến về phía trước, tiến về hướng thống nhất quốc gia.

Ông Lưu khẳng định, "Bắc Kinh duy trì nguyên tắc thống nhất bằng phương thức hòa bình và chính sách một quốc gia hai chế độ và coi đây là cách tốt nhất để hiện thực hóa tiến trình thống nhất hoàn toàn quốc gia".

"Sau hòa bình thống nhất, dưới sự đảm bảo về phát triển lợi ích an ninh chủ quyền quốc gia, cuộc sống và chế độ xã hội của đồng bào Đài Loan sẽ được tôn trọng đầy đủ, tài sản riêng, tín ngưỡng tôn giáo, lợi ích hợp pháp sẽ được đảm bảo đầy đủ. 

Đồng bào Đài Loan sẽ cảm thấy thoải mái hơn, ngày tháng sẽ bình yên hơn, cuộc sống sẽ vững chãi hơn, thế giới sẽ rộng mở hơn, lưng sẽ thẳng hơn, càng tự tin hơn", quan chức Trung quốc nhấn mạnh.

Hiện nay, cục diện Đài Loan đang ngày càng leo thang căng thẳng, đặc biệt trong "cuộc chiến giành bạn".

Mới đây, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu cảnh báo, có khả năng xảy ra cuộc chiến tranh ngoại giao giữa vùng lãnh thổ này với Bắc Kinh trong năm nay. Ông này xác nhận, "một số quốc gia đồng minh đã gây áp lực cho cơ quan ngoại giao đảo này".

Trong thời gian qua, sau khi các cựu đồng minh cắt đứt quan hệ, Đài Loan đã chỉ trích Bắc Kinh bằng cụm từ "ngoại giao tiền tệ" khi cho rằng, đại lục đã dùng tiền để lôi kéo các đồng minh của đảo này thông qua các khoản viện trợ, dự án đầu tư.

Trước những cáo buộc trên, chính phủ Trung Quốc cho rằng, quyết định của các cựu đồng minh Đài Loan không liên quan đến các lợi ích kinh tế mà dựa trên nguyện vọng nhân dân và lợi ích quốc gia của các nước này.

Trước đó, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm "Thông điệp gửi đến đồng hương ở Đài Loan" ngày 2/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, hai bờ eo biển cần phải được thống nhất và Bắc Kinh sẽ lựa chọn thống nhất bằng phương thức hòa bình, bên cạnh phương án sử dụng vũ lực - nhắm vào sự can thiệp từ bên ngoài và bộ phận nhỏ các phần tử ủng hộ 'Đài Loan độc lập".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại