*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù tỷ lệ ly hôn ở Mỹ nhìn chung đã giảm, nhưng hồ sơ ly hôn thường tăng vào đầu năm mới - đến nỗi tháng Giêng được giới pháp lý trên toàn quốc gọi một cách không chính thức là "tháng ly hôn".
Sự biến mất của đồng tiền chắc chắn sẽ khiến thế giới đảo lộn. Tuy nhiên, sự đảo lộn đó sẽ mang lại kết quả tốt hay xấu vẫn là điều không chắc chắn.
Các ngành nghề trong danh sách đều có tỷ lệ ly hôn xấp xỉ 50%, tức là cứ 2 người thì sẽ có 1 người ly dị!
Tỷ lệ ly hôn trên thế giới ngày càng tăng, mỗi cuộc ly hôn là sự kết thúc của tình yêu, sự kết thúc của hy vọng và là căng thẳng và tổn thương đối với hai vợ chồng và con cái của họ. Trẻ em rất dễ bị tổn thương trong giai đoạn này, vì vậy, cha mẹ nên cố gắng hết sức để tránh mọi sai lầm có thể gây hại cho chúng.
Nhiều phụ nữ nuôi con một mình ở Nhật Bản phải đối mặt với sự dè bỉu của xã hội, sống nghèo đói và chật vật tìm kiếm một công việc để sinh tồn.
Các đôi uyên ương ở Malaysia có thể biết được họ có phù hợp để chung sống với nhau không nhờ vào một bài kiểm tra độ tương thích trước khi kết hôn.
Đừng bao giờ đuổi theo một con ngựa, hãy trồng cỏ bằng tấm lòng của bạn, và đợi đến mùa xuân, ngựa sẽ tự tìm đến và bạn sẽ tha hồ chọn. Cũng như đừng cố gắng kết hôn đối phương chỉ vì tham tài sản mà không thực sự yêu họ, hãy trau dồi năng lực bản thân. Khi thời cơ đến, sẽ có những người đồng hành cùng bạn và bạn có nhiều sự lựa chọn tốt hơn.
Chuẩn bị tâm lý làm dâu ngoan rể hiền, học cách đối đãi với bạn đời, bồi bổ sức khỏe trước khi mang thai, tích lũy tài chính cho tương lai... sẽ giúp cuộc sống hôn nhân tươi sáng hơn.
Ngay tại đám cưới của một cặp đôi tại Ai Cập, chú rể tuyên bố muốn ly dị ngay lập tức sau khi không thể chịu đựng hành động của mẹ vợ mình.
Một nghiên cứu gần đây cho thấy những cặp đôi cưới vào ngày 14/2 có khả năng chia tay cao hơn các cặp đôi bình thường đến 37%.
Trong những thập kỷ gần đây, tỷ lệ ly hôn tại Nhật Bản đã tăng tới 66%, tuy nhiên những phụ nữ đơn thân tại đây lại không được chu cấp đủ tài chính để nuôi con một mình. Có thể nói, họ là những bà mẹ đơn thân cực nhọc nhất trong số những phụ nữ đang phải nuôi con một mình trên thế giới.
Bạn thường tìm kiếm được một người có nhiều điểm chung với bạn chỉ khi bạn cưới vào những năm 20 tuổi.