Tuyết rơi bất thường ở sa mạc Sahara, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trên cát

Quỳnh Chi |

Trong những ngày qua, tuyết đã xuất hiện tại thị trấn Ain Sefra, nằm ở sa mạc Sahara, phần thuộc Algeri.

Thị trấn Ain Sefra của Algeria đã trải qua lần tuyết rơi thứ tư trong 42 năm qua. Tuyết đã rơi ở sa mạc Sahara sau khi nhiệt độ giảm xuống -3°C. Băng tuyết sau khi tan đã tạo nên những họa tiết tuyệt đẹp trên cát.

Sa mạc Sahara bao phủ phần lớn Bắc Phi và đã trải qua sự thay đổi nhiệt độ trong vài trăm nghìn năm qua. Tuy nhiên, việc tuyết rơi ở sa mạc Sahara vẫn là chuyện rất hiếm, một hiện tượng hy hữu tại vùng sa mạc nóng nhất thế giới này.

Tuyết rơi bất thường ở sa mạc Sahara, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trên cát - Ảnh 1.

Sahara là vùng sa mạc nóng nhất thế giới. (Ảnh: YouTube)

Thị trấn Ain Sefra, ở tỉnh Naama, Algeria đã trải qua 3 lần tuyết rơi trước đó trong 42 năm qua, vào năm 1979, 2017 và 2018. Năm 1979, một trận bão tuyết đã xảy ra, khiến giao thông bị đình trệ. Sau đó, vào năm 2017, một trận bão tuyết đã đổ xuống sa mạc, tạo nên lớp tuyết dày tới 1 m. Năm 2018, tuyết rơi dày 40 cm tại đây.

Thị trấn Ain Sefra, được mệnh danh là "cửa ngõ vào sa mạc", ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển và được bao quanh bởi dãy núi Atlas. Tháng 1 hàng năm là một trong những tháng lạnh nhất tại đây với nhiệt độ trung bình 14°C. Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình là 38°C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại