Tuyên bố gây chú ý của “nữ hoàng ảnh lịch” Y Phụng ở tuổi U50

Ngọc Anh |

Y Phụng cho biết sẽ cho con đi học để cô dành thời gian quay trở lại với đam mê nghệ thuật.

Ca sĩ kiêm diễn viên Y Phụng vừa chia sẻ hình ảnh đưa cô con gái đầu lòng đi học kèm thông báo: "Sau 3 năm rưỡi ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con gái bé bỏng của mình, giờ đây tôi đã hoàn toàn yên tâm để trở lại với sự nghiệp ca hát.

Paris (tên con gái Y Phụng - pv) ngày đầu tiên đến lớp học. Tâm lý của 1 người mẹ ở gần chăm sóc con 3 năm rưỡi nay sợ rằng con bé sẽ khóc vì phải xa mẹ cả ngày. Tôi phải đứng ngoài lớp nhìn trộm vào bên trong lớp học của bé.

Tuyên bố gây chú ý của “nữ hoàng ảnh lịch” Y Phụng ở tuổi U50 - Ảnh 1.

Hình ảnh Y Phụng đưa con đi học.

May mắn quá, vui quá, Paris thích học, thích có bạn bè. Tôi đã có thời gian cho mình. Nhớ sân khấu. Nhớ khán giả. Nhớ những ngày quay phim cực khổ cùng những anh chị em đồng nghiệp của mình.

Ăn kiêng gấp. Phải đẹp mới đủ tự tin xuất hiện trước camera. Nhớ áo dài rồi nhé".

Y Phụng sinh năm 1979 và là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng - Kiều Tiên. Từng được người thân hướng cho học múa ballet, nhưng đến năm 15 tuổi cô đã chủ động theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Ưa thích thể hiện những ca khúc sôi động, Y Phụng còn gây bàn tán với gu ăn nóng bỏng mỗi khi bước chân lên sân khấu.

17 tuổi đã mạnh dạn hát khuấy động ở vũ trường, các chương trình có cô biểu diễn đều đông nghẹt khán giả. Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, thập niên 90 Y Phụng còn là một mỹ nhân ảnh lịch và diễn viên điện ảnh ăn khách.

Song hành với sự thành công, Y Phụng vẫn là cái tên gây nhiều tranh cãi với việc ăn mặc hở bạo và có lối sống phóng thoáng.

Gây ra luồng ý kiến trái chiều suốt một thời gian dài, những ai yêu thích thường gọi cô là: Biểu tượng sexy, Nữ hoàng nóng bỏng nhất màn ảnh Việt thập niên 90. Còn chiều ngược lại, Y Phụng bị gắn mác là: Người đẹp nổi loạn, Gái hư của showbiz...

Khi dòng phim "mì ăn liền" thoái trào, Y Phụng sang Mỹ định cư và kết hôn. Nhiều năm sống kín tiếng, cuộc hôn nhân của Y Phụng tan vỡ do cô không chịu sinh con. Đến cuối tháng 10/2016, Y Phụng lên xe hoa lần 2 với doanh nhân Duy Cường.

Và sang cuối năm 2017, cô hạ sinh con đầu lòng cho chồng hai. Ở giai đoạn cuối thai kì, cô tăng hơn 20kg và từng ám ảnh, không dám ngắm nhìn mình trước gương.

Khi con gái bước vào giai đoạn cứng cáp, Y Phụng tập gym, chạy bộ và ăn uống khoa học hơn để cân nặng được điều chỉnh.

Được biết, ở độ tuổi 42, Y Phụng đang tăng hơn 10kg so với thời còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi (chỉ nặng khoảng 42kg - pv).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại