"Tướng quân" Trung Quốc "nổ" tưng bừng dù vẫn đang trắng tay

Lupo |

Sự tự tin của người Trung Quốc đang lên rất cao bất chấp trận thua Hàn Quốc vài ngày trước.

Tối nay, ĐT Trung Quốc sẽ có cuộc tiếp đón Iran trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Sau khi thất bại 2-3 trước Hàn Quốc ở trận đầu tiên, đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới đang rất khát khao một chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn trước trận, HLV trưởng ĐT Trung Quốc Gao Hongbo tràn đầy tự tin: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, đã chơi bóng là phải hướng đến mục tiêu giành chiến thắng. Trận nào cũng thế thôi, phải thắng. Nhưng tất nhiên, mỗi trận đấu lại diễn ra theo cách khác nhau. Chính vì thế tôi đã có các kế hoạch chuẩn bị riêng rẽ.

Kể từ năm 2002, chưa bao giờ bóng đá Trung Quốc lại thay da đổi thịt nhanh thế này. Theo đánh giá của tôi, Trung Quốc đang là đội bóng tiến bộ nhanh nhất châu Á. Tất nhiên, sự tiến bộ cũng cần phải có thời gian. Tôi và các học trò hi vọng sẽ rút ngắn được quãng đường này".

Tướng quân Trung Quốc nổ tưng bừng dù vẫn đang trắng tay - Ảnh 1.

Ông Gao Hongbo tin vào một chiến thắng.

"Chúng tôi có phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Tôi phụ trách về chiến thuật, người quản lý đội sẽ phụ trách về mặt tâm tư, tình cảm, tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Ngoài ra, chúng tôi còn có các trợ lý HLV nữa", HLV Gao Hongbo chia sẻ thêm về cách vận hành ĐT Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, bên cạnh nỗi sợ hãi khi đối mặt với Hàn Quốc còn có một thuật ngữ gọi "ám ảnh Iran". Kể từ lần đầu gặp nhau năm 1976, họ mới thắng được đối thủ đến từ Tây Á 6 trận và để thua tới 13 trận. 5 lần chạm trán gần nhất, Trung Quốc chỉ một lần ca khúc khải hoàn.

Tướng quân Trung Quốc nổ tưng bừng dù vẫn đang trắng tay - Ảnh 2.

Trung Quốc (áo vàng) liệu có thể đánh bại Iran?

Song Iran không phải là đối thủ dễ chơi. Tuần trước, họ đã đánh bại Qatar với tỉ số 2-0. So với Trung Quốc, Iran có thể kém hào nhoáng hơn. Tuy nhiên, tính kỷ luật cùng kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu của nhiều cầu thủ là điều họ vượt trội hơn.

Không chỉ ở châu Á, tại châu Âu CĐV cũng đang rất chờ đợi để chứng kiến màn trình diễn của ĐT Trung Quốc vì những thương vụ "bom tấn" mà các đội bóng nước này thực hiện trong vài kỳ chuyển nhượng gần đây. Người ta nóng lòng muốn thấy tiền bạc liệu có thể giúp Trung Quốc trở thành "đại gia" thực thụ ở cấp ĐTQG.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại