*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một quan chức cấp cao quân đội Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đến từ tàu ngầm hiện đại, không tiếng ồn và được trang bị tên lửa hành trình của Nga.
Tướng Tod Wolters tuyên bố trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ rằng khả năng một cuộc xâm lược của Nga sẽ "bắt đầu suy yếu" dựa trên "xu hướng mà tôi thấy ngay lúc này”. Vị tướng quân đội Mỹ không cung cấp thêm chi tiết hoặc thông tin tình báo đằng sau đánh giá này.
Tướng hàng đầu của Mỹ ở châu Âu hôm 15-4 cho biết nguy cơ Nga tấn công Ukraine trong vài tuần tới là từ “thấp đến trung bình”.
Lời khai chấn động của tướng không quân LNA điều khiển chiếc MiG-23 bị bắn rơi hôm 7/12 đã "vạch mặt" vai trò của một số quốc gia trong chiến sự Tripoli, Libya.
Không quân Mỹ đã cho điều động các máy bay và nhiều khí tài khác thực hiện sứ mệnh tự do hàng không ở Biển Đông nhằm thách thức những tuyên bố chủ quyền phi lý từ Trung Quốc.
Sau khi mẹ ruột là Vương phi Yuvadhid bị phế truất, 4 con trai của bà đều bị Quốc vương Rama X khi đó còn là Thái tử ruồng bỏ, không còn được phép quay lại hoàng cung và sống cuộc đời như một dân thường tại nước ngoài.
Tướng không quân Jeffrey Lee Harrigian tuyên bố, đòn đáp trả của Mỹ đối với các hành động gây hấn của Nga từ vùng lãnh thổ Kaliningrad sẽ là "đa miền, rất kịp thời và hiệu quả".
Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ vừa được Tổng thống Donald Trump tuyên bố tái thành lập sẽ do Tướng Không quân John W. “Jay” Raymond làm tư lệnh và bộ chỉ huy này sẽ có 4 căn cứ quân sự với hàng trăm nhân sự.
Dự kiến, Lầu Năm Góc sẽ đệ trình lên Quốc hội Mỹ một bản kế hoạch về chiến lược tác chiến điện tử cập nhật với lộ trình triển khai cụ thể vào tháng 9 tới đây để đối phó với Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bayerischer Rundfunk, cựu lãnh đạo ủy ban quân sự NATO, tướng không quân Đức đã nghỉ hưu Harald Kuyat chỉ trích mạnh mẽ Hoa Kỳ vì nước này rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ các tên lửa tầm trung và ngắn (INF).
Ông Orita Kunio, Giáo sư kiêm cựu tướng không quân Nhật Bản nhận định Trung Quốc có thể sáp nhập Đài Loan vào năm 2025 và giành toàn quyền kiểm soát Biển Đông trước năm 2040.
Nga đã bố trí quân để nhanh chóng đánh bại các lực lượng tiền tuyến Mỹ-NATO và chiếm giữ địa bàn trước khi tiếp viện kịp đến – Theo một nghiên cứu từ Hội đồng Đại Tây Dương.
Tâm điểm