Tướng Iran đe dọa xóa sổ Israel khỏi bản đồ thế giới nếu chiến tranh bùng nổ

Anh Tuấn |

Một tướng chỉ huy quân đội Iran đã khen ngợi hệ thống phòng vệ của nước này vì giúp ngăn ngừa kẻ thù tấn công và giảm bớt những sức ép kinh tế mà Tehran phải hứng chịu từ Washington và các đồng minh trong vòng một năm qua.

Ngoài ra, vị tướng này cũng cảnh báo rằng Israel không được bắt đầu một cuộc chiến tranh mới, và bất kỳ sai lầm nào của Israel sẽ dẫn đến sự tận diệt.

Cụ thể, Trung tướng Hossein Salami, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trong một cuộc họp với Lãnh đạo Tối cao Iran Ali Khamenei cùng với nhiều tướng lĩnh khác vào ngày 2/10 nhấn mạnh, Tel Aviv đã không còn bị Iran coi là mối đe dọa nữa do nước này đã nâng cấp hệ thống phòng thủ của mình.

“Bất kỳ một cuộc chiến tranh nào sẽ dẫn đến sự tận diệt của chính quyền này (Israel) khỏi bản đồ chính trị thế giới”, ông Salami cho biết, đồng thời khẳng định Israel biết rõ bất kỳ sai lầm nhỏ nào của họ “đều sẽ có kết cục xấu”.

Ông cũng cảnh báo các quốc gia trong khu vực Trung Đông không được đánh giá thấp năng lực quân sự của Iran. “Các chính quyền xấu xa trong khu vực cần phải biết rằng nếu họ đánh giá sai sức mạnh của Iran và có bất kỳ hành động bất cẩn nào, họ sẽ vướng vào một con đường diệt vong không thể đảo ngược được”, ông Salami cho biết.

Vị tướng Iran cũng hoan nghênh “chiến lược phòng vệ chủ động” mà Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei đề ra, giúp Iran chịu được sức ép kinh tế mà các nước phương Tây gây ra, nâng cao sự đoàn kết trong nước và cho phép Tehran có thể bảo vệ mình ở những khu vực ngoài lãnh thổ.

Trước đó vào ngày 30/9, cũng chính ông Salami khẳng định Iran có đủ phương tiện cần thiết để loại bỏ Israel khỏi thế giới này. Ông cũng cho rằng sự diệt vong của kẻ thù của Iran giờ đây không còn là “giấc mơ” nữa mà là một “mục tiêu có thể đạt được”.

Căng thẳng giữa Iran, Mỹ và các nước đồng minh (trong đó có Israel) trong thời gian qua đang nóng lên sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê út vào giữa tháng 9. Mặc dù vụ việc đã được lực lượng Houthi nhận trách nhiệm, song Mỹ và đồng minh đã quy trách nhiệm cho Iran, bất chấp Tehran một mực phủ nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại