Tường đổ đè trúng khiến 2 công nhân thương vong

Thanh Sơn |

Các công nhân đang thi công mương nước thì bức tường rào nhà dân đổ sập đè trúng.

Sáng 4/11, Đại tá Tào Quang Chiến - Trưởng Công an huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã Quảng Thạch (Quảng Xương) vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 người thương vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Lê Đình Hường (SN 1965, trú xã Quảng Lưu, đã tử vong), ông Nguyễn Ngọc Phúc (trú xã Quảng Lưu, bị thương).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h ngày 4/11, ông Hường và ông Phúc cùng 2 công nhân khác thi công tại một mương thoát nước ven đường 257 đoạn qua thôn Hải Tiến (xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Tường đổ đè trúng khiến 2 công nhân thương vong - Ảnh 1.

Tường nhà dân đổ đè trúng nhóm công nhân

Cùng thời điểm này, chiếc máy múc cũng thi công tại đây. Do máy múc quá sâu, sát vào tường rào một hộ dân nên bức tường này đổ sập xuống đè trúng vào ông Hường và ông Phúc.

Phát hiện sự việc, những người khác lập tức ứng cứu, đưa 2 công nhân ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, do bị chấn thương nặng, ông Hường tử vong tại chỗ. Riêng ông Phúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Được biết, nhóm công nhân gặp nạn đang làm việc cho Công ty xây dựng Tân Phú, đơn vị thi công tuyến mương thoát nước qua địa bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại