Tướng Đài Loan: Đài Bắc sẽ chết lặng và choáng ngợp trước cuộc tấn công đổ bộ của Bắc Kinh

Thủy Thu |

Ông này chỉ ra, viễn cảnh này sẽ xảy ra nếu quân đội Đài Loan xem thường tác chiến chống đổ bộ.

Báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo dẫn United Daily News (Đài Loan) đưa tin: "Chiếc tàu vận tải đổ bộ tổng hợp lớp 071 thứ sáu của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã hạ thủy ở nhà máy đóng tàu Hỗ Đông-Thượng Hải. Hiện nay, Hải quân PLA có hơn 10 chiếc tàu đổ bộ lớp 726 trong biên chế".

Trước thông tin này, Trung tướng hải quân Đài Loan về hưu Lan Ninh Lợi cảnh báo chính quyền bà Thái Anh Văn rằng, trong khi quân đội Trung Quốc liên tục bổ sung lực lượng thì quân đội Đài Loan lại xem thường tác chiến chống đổ bộ nên tương lai đảo này sẽ chết lặng và choáng ngợp trước một cục diện cuộc chiến dâng cao.

Ông này viết trên facebook: " Theo tờ Jane's Defence Weekly (Ảnh) ngày 22/1 cho biết, chiếc tàu vận tải đổ bộ tổng hợp lớp 071 thứ sáu của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã hạ thủy ở nhà máy đóng tàu Hỗ Đông-Thượng Hải. Đây là chiếc tàu chiến đầu tiên hạ thủy trong năm 2018 của hải quân PLA, cách ngày ra mắt của tàu đổ bộ thứ 5 mang tên Long Hổ Sơn chỉ vẻn vẹn 7 tháng".

Lan Ninh Lợi chỉ ra, ngoài việc tiếp tục chế tạo tàu đổ bộ lớp 071, hải quân PLA còn tiếp tục sản xuất tàu đổ bộ đệm khí lớp 726. Đây cũng là trang thiết bị quan trọng của PLA.

Theo ông này, Bắc Kinh đã thay thế phương thức tác chiến truyền thống bằng phương thức mới với các hành động tập kích ngày càng bất ngờ, mang tính linh hoạt, tấn công xa và tốc độ.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), truyền thông Đài Loan từng chỉ ra rằng, trong năm 2017, không quân Đại lục đã bắt đầu tập trận vây đảo, tầm bắn của hệ thống tên lửa S-300 đã có thể bao phủ khu vực phía bắc đảo này, còn S-400 của Bắc Kinh thì có thể đưa cả Đài Loan vào tầm bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại