Tưởng có bom, cảnh sát Ý cho nổ chiếc vali rồi chưng hửng với thứ bên trong

Thanh Hương |

Khi những thứ bên trong bắn ra tung tóe, cảnh sát Ý rất bất ngờ khi dự liệu của họ đã sai bét còn dân tình thì được một phen náo loạn trước sự kiện vừa đau tim vừa hài hước này.

Vào trưa thứ Hai, 1/10, cảnh sát tại sân bay Fiumicino ở thủ đô Roma của Ý đã phát hiện được một chiếc vali đáng ngờ tại nhà ga số 3. Nghi bên trong có thể có bom, họ quyết định cho nổ tung chiếc vali. 

Sự việc diễn ra trong khoảng 15 phút và nhà ga này đã phải tạm ngừng hoạt động. 

Phóng viên tự do Ned Donovan là người có mặt tại hiện trường. Chia sẻ những gì được chứng kiến, Ned cho biết anh rất ngạc nhiên khi chứng kiến họ cho nổ chiếc vali ở giữa sảnh sân bay, cách các hành khách gần đó chỉ 10 mét. 

Tưởng có bom, cảnh sát Ý cho nổ chiếc vali rồi chưng hửng với thứ bên trong - Ảnh 1.

Phóng viên Ned Donovan chia sẻ về sự việc.

"Họ không cho người ngoài đi vào nhà ga. Nhưng những người bên trong vẫn đi lại thoải mái. Thật đáng thất vọng và mới đậm chất Ý làm sao" - phóng viên này chia sẻ cảm nhận. 

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ nghiêm trọng của sự việc, khi chiếc vali tung ra, bên trong chẳng có quả bom hay thứ vũ khí nguy hiểm nào, mà chỉ là khoảng chục quả dừa.

Tưởng có bom, cảnh sát Ý cho nổ chiếc vali rồi chưng hửng với thứ bên trong - Ảnh 2.

Trước sự bất ngờ của cảnh sát, bên trong chiếc vali chỉ là khoảng chục quả dừa.

Sau khi Ned chia sẻ câu chuyện Twitter, rất nhanh, nó đã được chia sẻ lại gần 3000 lần, nhận được sự quan tâm lớn từ những người dùng. Hàng loạt các bình luận đã được đưa ra và đa số đều mang tính châm biếm.

"Đó là vũ khí làm khô hàng loạt à?"  một người chơi chữ.

Hay "Những cảnh sát xuất sắc. Họ cho nổ cái vali tung tóe ra" - một người khác bình luận.

Tưởng có bom, cảnh sát Ý cho nổ chiếc vali rồi chưng hửng với thứ bên trong - Ảnh 3.

Nhà ga số 3 của sân bay đã bị phong tỏa trong một khoảng thời gian vì sự cố này.

Fiumicino là sân bay lớn nhất ở Ý và là sân bay có lượng hành khách lớn 10 ở châu Âu. Năm 2017 đã đón khoảng 40 triệu lượt người đi qua đây.

Theo Mirror và Independent

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại