Tuổi xế chiều của 2 nam NSƯT là "Vua hài đất Việt": Đều siêu giàu nhưng cách sống mới đáng nói

Li La |

Cả hai nam NSƯT này người thì sở hữu nhà thờ Tổ 100 tỷ, người thì có hẳn một Bảo tàng Đạo mẫu. Nhưng điều khiến họ được khán giả quan tâm nhất vẫn chính là cách sống.

Tài năng: Người là "Vua hài đất Bắc", người là "Vua hài miền Nam"

Xuân Hinh là nghệ sĩ hài nổi tiếng nhiều thập kỷ qua của showbiz Việt. Nam danh hài sinh ra trong một gia đình nghèo tại Bắc Ninh. Ngay từ nhỏ, anh đã làm đủ nghề để phụ giúp bố mẹ nuôi em.

Dù gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng Xuân Hinh có năng khiếu bẩm sinh. Trước khi thi đỗ Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội chuyên ngành hát dân ca vào năm 1983, Xuân Hinh từng hoạt động ở Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh từ năm 17 tuổi.

Sau khi ra trường, Xuân Hinh theo đuổi lĩnh vực hài kịch và nhanh chóng nổi tiếng. Lối diễn tự nhiên, duyên dáng của nam nghệ sĩ sinh năm 1960 được khán giả yêu thích và gọi với biệt danh "Vua hài đất Việt". Với những thành tựu đã đạt được vào năm 1997, Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Tuổi xế chiều của 2 nam NSƯT là "Vua hài đất Việt": Đều siêu giàu nhưng cách sống mới đáng nói- Ảnh 1.

Danh hài Xuân Hinh.

Tuổi xế chiều của 2 nam NSƯT là "Vua hài đất Việt": Đều siêu giàu nhưng cách sống mới đáng nói- Ảnh 2.

Danh hài Hoài Linh.

Giống như Xuân Hinh, Hoài Linh cũng là một nghệ sĩ tài năng được nhiều khán giả yêu quý và đồng nghiệp nể trọng. Cũng xuất thân trong gia đình bố mẹ không theo nghệ thuật, thậm chí còn bị ngăn cản nhưng Hoài Linh lại có đam mê cháy bỏng với lĩnh vực này.

Trước khi trở thành danh hài nổi tiếng, Hoài Linh từng theo học tại một trường múa, tự học hát dân ca và tham gia một số cuộc thi. Tuy nhiên khi sự nghiệp nghệ thuật chưa thật sự khởi sắc trong nước thì vào năm 1993, Hoài Linh sang Mỹ định cư.

Tại đây duyên nghệ thuật lại tìm đến với Hoài Linh. Anh kết hợp cùng Vân Sơn và nhanh chóng trở nên nổi tiếng cả ở thị trường hải ngoại lẫn trong nước. Năm 2000, Hoài Linh về nước định cư và vẫn giữ được vị trí danh hài số 1 của mình. Tính đến thời điểm này, nam nghệ sĩ đã tham gia đóng hàng trăm vở kịch, nhiều phim điện ảnh đình đám. Bên cạnh đó, Hoài Linh còn tham gia đóng cải lương, ra DVD ca nhạc, ngồi ghế nóng gameshow...

Nhờ những cống hiến đó mà vào năm 2015, Hoài Linh trở thành nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được đặc cách xét danh hiệu NSƯT. Năm 2016, Hoài Linh ra Hà Nội nhận danh hiệu cao quý này.

Tuổi xế chiều của 2 nam NSƯT là "Vua hài đất Việt": Đều siêu giàu nhưng cách sống mới đáng nói- Ảnh 3.

Xuân Hinh tại Bảo tàng Đạo mẫu do anh bỏ tiền xây dựng.

Tuổi xế chiều của 2 nam NSƯT là "Vua hài đất Việt": Đều siêu giàu nhưng cách sống mới đáng nói- Ảnh 4.

Nhà thờ tổ 100 tỷ của Hoài Linh.

Siêu giàu: Người có nhà thờ Tổ 100 tỷ, người sở hữu Bảo tàng Đạo mẫu

Thành công trong sự nghiệp nên cả Xuân Hinh và Hoài Linh đều là đại gia của showbiz Việt. Xuân Hinh từng gây chú ý với những phát ngôn như: "Nhà ngoài tiền ra còn có gì nữa đâu" hay "Lúc nào tôi cũng có cả quyển tiền"...

Không chỉ là lời nói vì thực sự Xuân Hinh có cuộc sống đầy đủ về vật chất. Anh mua tặng vợ nhiều đồ hàng hiệu nổi tiếng thế giới như túi xách, kính, đồng hồ... Bên cạnh đó là những bất động sản đắt đỏ.

Được biết hiện tại, gia đình Xuân Hinh đang sinh sống trong một ngôi nhà đắt đỏ ở phố Hàng Bông. Ngôi nhà được ước tính có giá lên tới hàng chục tỷ. Nội thất bên trong ngôi nhà được nghệ sĩ Xuân Hinh sử dụng chủ yếu là đồ gỗ, nhà khang trang, sạch sẽ và có thang máy di chuyển.

Ngoài ngôi nhà này, Xuân Hinh còn sở hữu Bảo tàng Đạo mẫu nằm trên mảnh đất rộng 5000m2 tại Sóc Sơn, Hà Nội. Công trình này, Xuân Hinh đã mất năm năm hoàn thiện và tốn rất nhiều tiền bạc.

Không kém cạnh gì Xuân Hinh độ giàu có của Hoài Linh cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Vào năm 2015, nam nghệ sĩ đã sử dụng tiền bạc sau nhiều năm lao động làm việc để xây dựng nhà thờ Tổ 100 tỷ trên mảnh đất 7000m2 tại phường Long Phước, quận 9 Thành phố HCM.

Đặc biệt, trong ngôi nhà thờ Tổ này còn chứa một căn phòng đắt đỏ khác của Hoài Linh. Đó là phòng trưng bày bộ sưu tập trầm hương có giá hàng chục tỷ đồng của nam nghệ sĩ sinh năm 1969.

Tuổi xế chiều của 2 nam NSƯT là "Vua hài đất Việt": Đều siêu giàu nhưng cách sống mới đáng nói- Ảnh 5.

Bữa ăn giản dị của Xuân Hinh.

Tuổi xế chiều của 2 nam NSƯT là "Vua hài đất Việt": Đều siêu giàu nhưng cách sống mới đáng nói- Ảnh 6.

Hoài Linh tự trồng rau.

Lối sống: Giản dị, thích ăn cơm canh cà muối, cá khô

Dù giàu có nhưng cách sống của Xuân Hinh và Hoài Linh đều rất giản dị. Xuân Hinh ăn mặc đơn giản thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên, tự trồng rau, nuôi cá.

Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đăng tải nhiều hình ảnh anh đang ngồi câu cá hoặc lội bùn bắt cá, hái rau. Bữa ăn của Xuân Hinh cũng rất đơn giản, một bát canh một bát rau lúc thì thêm mấy con cá rán hoặc ít thịt, đậu phụ...

Phương tiện đi lại dù có ô tô nhưng thỉnh thoảng anh cũng thích tự đi bằng chiếc xe máy "cà tàng". Cách sống giản dị của Xuân Hinh càng khiến anh nhận được nhiều sự yêu quý, thiện cảm từ khán giả.

Hoài Linh cũng là một trong những nam nghệ sĩ hiếm hoi có hình ảnh giản dị và gần gũi với. Anh được nhớ tới với trang phục áo bà ba, khăn rằn, đi dép kẹp vô cùng giản dị.

Không chỉ đơn giản ở cách mặc, Hoài Linh ăn uống cũng rất bình dân. Nam nghệ sĩ chỉ thích ăn cơm với cá khô và nước mắm. Dáng ngồi co chân, ngôi xổm khi ăn của nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự nể phục từ người ái mộ, đồng nghiệp.

Dù bận rộn nhưng Hoài Linh rất thích trồng rau và trồng cây ăn trái trong nhà thờ Tổ của mình. Thỉnh thoảng nam nghệ sĩ lại đãi đồng nghiệp bằng những món ăn có sẵn trong vườn nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại