Tưới xăng đốt mẹ con người tình ở Sài Gòn

Tân Châu |

Bực tức vì bị đoạn tình, Tấn tạt xăng vào chị T. và cháu bé khi hai mẹ con chị đang nấu ăn. Ngọn lửa từ bếp gas cháy lan vào người chị T. và con gái, khiến chị bị thương tích 81%, còn con gái chị tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay (28/3), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm là tử hình đối với Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1970, hộ khẩu quận 3, TP.HCM).

Trước đó, vào ngày 8/9/2016, TAND TP.HCM trong phiên sơ thẩm, đã tuyên án tử hình đối với Ngọc Tấn về tội "Giết người" .

Sau đó, Tấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn và chị Tuyết có quan hệ tình cảm. Do mâu thuẫn nên chị T. chia tay Tấn.

Khoảng 7h30 ngày 22/11/2015, Tấn ra chợ Kim Biên mua 1 can nhựa 10 lít, sau đó ghé cây xăng mua 8 lít xăng rồi đem đến nhà chị T. (đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM).

Thấy chị T. và con gái chị này (SN 1999) đang nấu ăn dưới bếp, Tấn tiến lại gần và tạt xăng vào hai nạn nhân.

Ngọn lửa từ bếp gas cháy lan vào người chị T. và con gái. Hậu quả chị T. bị thương tích 81%, còn con gái chị tử vong tại bệnh viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại