Tung tin công nhân Trung Quốc ở Hòa Phát nhiễm Covid-19, nam thanh niên nhận sai

Bảo Ngọc |

Bùi Văn Vĩnh lên facebook đăng thông tin thất thiệt nhưng lại khẳng định chắc chắn rằng có "3 công nhân Trung Quốc làm việc ở Hòa Phát bị nhiễm virus Corona".

Ngày 16/2, Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã triệu tập Bùi Văn Vinh (SN 1994, trú xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) đến trụ sở làm việc vì đăng tải thông tin bịa đặt trên facebook.

Trước đó vào ngày 15/2, Vinh sử dụng tài khoản facebook "Vinh Văn Bùi" đăng tải thông tin "3 công nhân Trung Quốc làm việc ở Hòa Phát bị nhiễm vi rút corona". Vinh còn khẳng định thông tin trên là đúng vì được "công nhân ở nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất báo lại" dù bị công ty cấm.

Đại tá Dương cho biết, sau khi đăng tải thông tin trên khoảng 1 tiếng, Vinh đã thay đổi tên trên facebook, thay hình đại diện để không bị truy xét. Tuy nhiên, công an Quảng Ngãi đã xác định được chủ tài khoản facebook "Vinh Văn Bùi" là Vinh và mới lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Vinh đã nhận sai, thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay đây là trường hợp thứ 10 đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về dịch Covid-19. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt 2 người đăng tải thông tin sai với số tiền 10 triệu đồng. 

Tung tin công nhân Trung Quốc ở Hòa Phát nhiễm Covid-19, nam thanh niên nhận sai - Ảnh 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại