Người từng "đến chơi gần xã Sơn Lôi" bỏ về Vĩnh Phúc khi đang cách ly ở Quảng Trị

Đình Thức |

Người đàn ông quê Vĩnh Phúc làm nghề nuôi tôm được chủ thông báo chưa cần trở lại làm việc vẫn bắt xe vào Quảng Trị nhưng chỉ 2 ngày sau thì rời khỏi nơi cách ly để về nhà.

Liên quan đến sự việc ông N.V.D (46 tuổi, trú thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) bất ngờ rời khỏi nơi cách ly là 1 trang trại nuôi tôm tại xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), ông Phan Văn Linh (chủ tịch UBND huyện Triệu Phong) cho biết đã xác định được nơi cư trú hiện tại của ông D.

Theo ông Linh, ông D sau khi từ quê nhà Vĩnh Phúc đến trang trại nuôi tôm làm việc vào ngày 13/2 thì có báo cáo với địa phương. Huyện Triệu Phong lập tức phối hợp với Sở Y tế đề nghị cách ly tại chỗ với ông D ở hồ tôm.

Người này được nhân viên y tế thăm khám sức khỏe, đo nhiệt độ 2 lần/ngày và hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, bất ngờ sáng 15/2, ông D rời khỏi nơi cách ly không rõ nguyên nhân.

Người từng đến chơi gần xã Sơn Lôi bỏ về Vĩnh Phúc khi đang cách ly ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Trị diễn tập phòng chống Covid 19

"Ông này đến và ở 2 ngày thì rời Triệu An về lại Vĩnh Phúc. Chúng tôi đã liên lạc và ông này cho biết đã về đến nhà bằng xe khách", ông Linh nói.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cũng cho biết trước đó dù chủ trại tôm đã thông báo chưa cần trở lại làm việc nhưng ông D vẫn bắt xe vào Quảng Trị.

"Sức khỏe ông ấy bình thường nhưng bà con Triệu An cũng có phần lo lắng. Nói là cách ly nhưng ông ấy vẫn sinh hoạt trong khu vực nuôi tôm chứ không phải ở 1 chỗ", ông Linh thông tin.

Trước đó ngày 15/2, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết khi nhân viên y tế tỉnh đến đo thân nhiệt thì không thấy ông D nên phối hợp tìm kiếm.

Ông D khi đến Quảng Trị cho hay nơi ở chỉ cách xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) khoảng 40 km và có nói đã từng "đến chơi gần xã Sơn Lôi".

Qua kiểm tra, sức khoẻ của ông D. bình thường. Trước khi đến Quảng Trị, người đàn ông này ở cách trung tâm vùng dịch COVID-19 xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) khoảng 40km.

Người từng đến chơi gần xã Sơn Lôi bỏ về Vĩnh Phúc khi đang cách ly ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại