Tự ý gắn keo vào giày du khách ở hồ Gươm, người đàn ông bị phạt 2 triệu đồng

Trường Phong |

Một người đàn ông chèo kéo, làm phiền, tự ý gắn keo vào giày du khách nước ngoài ở hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý, phạt 2 triệu đồng.

Ngày 13/2, trao đổi với phóng viên Tiền Phong , đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử lý một trường hợp chèo kéo khách du lịch trên địa bàn.

Cụ thể, thông qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã tiến hành làm rõ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi chèo kéo khách du lịch của Đ.V.H (sinh năm 1987), hộ khẩu thường trú tại Ân Thi (tỉnh Hưng Yên). Mức phạt là 2 triệu đồng, theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 6 Nghị định 45/2019.

Tự ý gắn keo vào giày du khách ở hồ Gươm, người đàn ông bị phạt 2 triệu đồng - Ảnh 1.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận bức xúc với hành vi chèo kéo khách du lịch. Ảnh chụp lại màn hình.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải video clip kèm thông tin một người đàn ông làm nghề đánh giày có hành vi làm phiền khách du lịch nước ngoài ở khu vực hồ Gươm.

Theo thông tin đăng tải, người đánh giày này đã cố chạy theo để dán keo vào giày cho du khách người nước ngoài dù vị khách liên tục xua tay không đồng ý.

Khi vị khách nước ngoài đưa 10 nghìn đồng cho người đánh giày, người này không đồng ý. Vị khách nước ngoài sau đó đưa 20 nghìn đồng cho người đánh giày.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong , đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, quận kiên quyết xử lý các trường hợp chèo kéo, làm phiền khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài để giữ gìn hình ảnh thân thiện, mến khách của quận Hoàn Kiếm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại