Từ vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Có nên cấm cho thuê trọ kết hợp kinh doanh sửa xe?

Trang Anh |

Tầng 1 của khu nhà trọ là cửa hàng kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện. Khi xảy ra cháy, đội trưởng đội cứu hộ nói "không có lối thoát nào cho các nạn nhân".

Sáng nay, ngày 24/5, trước khi bước vào phiên làm việc của Kỳ họp thứ 7, thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngay trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và đến thăm, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Thông tin ban đầu xác định, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình kết hợp cho thuê trọ. Tại tầng 1 của căn nhà là một cửa tiệm chuyên mua bán, sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện.

Sau khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra, hình ảnh về ngôi nhà trước khi xảy ra vụ cháy với la liệt những chiếc xe đạp điện, xe máy điện, bình ác quy chiếm hết lối đi được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số người dân cho biết, đây là cảnh tượng hàng ngày tại khu nhà trọ này. Hầu như xe cộ và đồ đạc của cửa hàng kinh doanh để kín lối đi. Trên tường là các kệ sắt được gắn để treo rất nhiều phụ tùng xe.

Từ vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Có nên cấm cho thuê trọ kết hợp kinh doanh sửa xe?- Ảnh 1.
Từ vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Có nên cấm cho thuê trọ kết hợp kinh doanh sửa xe?- Ảnh 2.
Từ vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Có nên cấm cho thuê trọ kết hợp kinh doanh sửa xe?- Ảnh 3.
Từ vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Có nên cấm cho thuê trọ kết hợp kinh doanh sửa xe?- Ảnh 4.

Khoảng sân của ngôi nhà trọ bị cháy cũng là cửa hàng kinh doanh xe đạp điện, máy điện - Ảnh: Page Kenh14

Đội trưởng đội cứu hộ FAS Angel có mặt tại vụ hỏa hoạn rạng sáng cho hay, khu vực xảy ra vụ cháy có một khoảng sân để khoảng 20-30 chiếc xe máy, xe đạp điện. Khi xảy ra vụ cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. 

"Vô cùng đáng tiếc và đau xót khi không có lối thoát nào cho các nạn nhân", báo Người lao động dẫn lời anh Phạm Quốc Việt nói và nhận định hiện trường vụ cháy rạng sáng nay và vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Khương Hạ (Thanh Xuân, TP Hà Nội) có nhiều điểm giống nhau là không có lối thoát.

Cấm cho thuê trọ kết hợp kinh doanh?

Bên hành lang Quốc hội ngày 24/5, một số đại biểu cho rằng đây là một sự việc hết sức bi thảm, gây hậu quả thảm khốc và cần phải có giải pháp để ngăn chặn vụ việc tương tự xảy ra.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh (đại biểu đoàn Đồng Nai) cho biết tại kỳ họp này đang xem xét để sửa Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Đại biểu đoàn Đồng Nai cũng cho rằng không chỉ khu vực Trung Kính mà ở Hà Nội còn rất nhiều khu vực khác có các công trình như trong vụ cháy khiến 14 người tử vong vừa xảy ra.

Đặc thù ở các thành phố lớn ở Hà Nội, TP.HCM là nhà trong ngõ ngách rất là nhiều và họ cho thuê kết hợp cả cơ sở kinh doanh ở trong.

Ông An đặt câu hỏi trong Luật phòng cháy, chữa cháy thiết kế có những phương án nào để nâng cao cái hiệu quả chữa cháy ở trong những cái khu vực như thế? đại biểu An cho rằng phải có phương án, giải pháp phòng cháy và ngăn cháy.

Dẫn chứng vụ cháy ở Trung Kính, khi ngôi nhà có tới hàng chục phòng trọ lại bao gồm cả cơ sở sửa chữa xe đạp điện, ông An cho rằng phải cấm loại hình kinh doanh kết hợp phòng trọ, nhất là kinh doanh các vật liệu dễ cháy.

Từ vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Có nên cấm cho thuê trọ kết hợp kinh doanh sửa xe?- Ảnh 5.

Đại biểu Trịnh Xuân An - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội - Ảnh: VTV

"Nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh với phòng trọ, tôi cho rằng chúng ta phải cấm, không thể tạo ra những rủi ro cao như vậy. Như trong trường hợp vụ cháy ở Trung Kính, ngôi nhà đó ở dưới kinh doanh xe điện, nếu chập cháy tạo nên nguy cơ rất rõ ràng, khi hỏa hoạn, người dân có thể chết do ngạt khói", báo Dân Trí dẫn lời Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh.

Chia sẻ trên báo Nhân dân, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) nhận định, để rà soát một cách triệt để trên địa bàn Hà Nội sẽ rất khó khăn. Bởi lẽ, số lượng chung cư mini, khu nhà trọ ở thủ đô là rất lớn, nếu xử lý theo hướng tất cả không bảo đảm tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy thì không được hoạt động nữa, sẽ dẫn đến một số hệ lụy.

Từ vụ cháy ở Trung Kính khiến 14 người tử vong: Có nên cấm cho thuê trọ kết hợp kinh doanh sửa xe?- Ảnh 6.

Sau vụ cháy, mọi thứ bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Theo đó, với chủ đầu tư, một số lượng không nhỏ người lao động có thu nhập thấp đang sinh sống trong các khu trọ sẽ bị ảnh hưởng, tác động xã hội là vô cùng lớn.

Tuy vậy, đại biểu đoàn Hải Dương cho rằng, công tác phòng cháy, chữa cháy không thể không làm; các quy định phòng cháy, chữa cháy đã có, trách nhiệm từng cấp, từng ngành cũng đã có, điều quan trọng hiện nay là rà soát, có phương án với từng loại hình chứ không thể áp dụng công thức chung.

Đặc biệt, bà Nga nhấn mạnh công tác tập huấn về phòng, chống cháy nổ và tập huấn về kỹ năng ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra rất cần thiết.

"Tôi cảm giác chúng ta chỉ làm rốt ráo mỗi khi xảy ra vụ cháy thương tâm nhưng sau đó lại để trôi đi", báo Giao thông dẫn lời bà Nga nhìn nhận.

Cũng theo nữ đại biểu đoàn Hải Dương, một trong số nguyên nhân xảy ra vụ cháy thương tâm nằm ở thức của con người. Nhiều khi hành vi của một cá nhân lại bất cẩn có thể gây tai nạn thương tâm. Cho nên ngay chủ nhà, người thuê trọ cần hết sức cẩn trọng đối với hành vi của mình.

Hồi 0h46' ngày 24/5, Tổng đài 114 nhận được tin báo cháy nhà dân tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy khẩn trương đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy.

Đến 0h52 đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

3 nạn nhân được xác định gồm: Bà Nguyễn Thị Khuyến (84 tuổi); Nguyễn Thị Xuyến (30 tuổi); Nguyễn Thọ Khang (35 tuổi).

ĐBQH lo ngại việc trích lại một phần tiền xử phạt 'vô tình khiến CSGT bị điều tiếng không hay'ĐBQH lo ngại việc trích lại một phần tiền xử phạt "vô tình khiến CSGT bị điều tiếng không hay"

Theo nữ đại biểu, việc đưa quy định trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm cho lực lượng Cảnh sát giao thông là "chưa thật sự hợp lý".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại