Từ Vĩnh Phúc về Quảng Ngãi, 1 người vẫn đi làm bình thường, 2 người chấp nhận cách ly

Thanh Vạn |

Giám đốc Trung tâm y tế TP Quảng Ngãi cho biết, bà H. thực hiện nghiêm túc việc cách ly với hàng xóm, nhưng vẫn mang khẩu trang đi bán hàng ở chợ, hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động để bà H. thực hiện tốt việc cách ly.

Tối 16/2, bà Lê Thị Bích Thu (Giám đốc Trung tâm y tế TP Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn thành phố có 3 người đi từ tỉnh Vĩnh Phúc về Quảng Ngãi, trong đó có 2 trường hợp chấp hành tốt việc tự cách ly, còn 1 trường hợp vẫn đi làm bình thường.

Theo đó, người vẫn đi làm bình thường là bà Huỳnh Thị H. (sinh năm 1957, trú tại đội 5, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi), đi thăm người thân ở tỉnh Vĩnh Phúc về tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 13/2.

"Bà H. thực hiện nghiêm túc việc cách ly với hàng xóm, nhưng vẫn mang khẩu trang đi bán hàng ở chợ, hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động để bà H. thực hiện tốt việc cách ly", bà Thu nói.

Từ Vĩnh Phúc về Quảng Ngãi, 1 người vẫn đi làm bình thường, 2 người chấp nhận cách ly - Ảnh 1.

Chợ Châu Sa – nơi bà H. thường xuyên bán rau

Ngày 15/2, công an TP Quảng Ngãi phối hợp với công an xã Tịnh An và ngành chức năng TP Quảng Ngãi tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn các biện pháp phòng chốngdịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) gây ra để bà H. chấp hành nghiêm túc việc tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, kể từ ngày 13/2.

Bà H. sẽ được cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe hằng ngày. Qua làm việc, bà H. chấp nhận việc cách ly, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh nhưng vẫn tiếp tục đi bán rau tại chợ Châu Sa, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi.

Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, gia đình sống nhờ tiền kiếm từ việc bán rau nên bà H. kiên quyết đi làm nếu chính quyền địa phương không hỗ trợ những tổn thất về kinh tế do việc cách ly gây ra.

Người dân sống quanh nhà bà H. đang rất hoang mang lo lắng vì biết bà H. từ Vĩnh Phúc trở về và vẫn thường xuyên đi làm.

Bà Lê Thị Bích Thu thông tin thêm: "Ở xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi có 2 người thân cùng đi với bà H. từ Vĩnh Phúc về Quảng Ngãi, nhưng đã chấp hành tốt việc tự cách ly".

Từ Vĩnh Phúc về Quảng Ngãi, 1 người vẫn đi làm bình thường, 2 người chấp nhận cách ly - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại