Tự sinh con, gia đình người yêu có quyền kiện đòi?

Gia Huy |

(Soha.vn) - Mặc dù nhà bạn trai không đồng ý cưới nhưng em vẫn muốn sinh con ra. Nếu em tự sinh con thì gia đình người yêu cũ có quyền kiện đòi con em không?

Câu hỏi độc giả:

Em yêu và lỡ có thai đến nay hơn 3 tháng, em không muốn bỏ nhưng nhà bạn trai không đồng ý cưới. Nếu em sinh con ra và sau này phía gia đình kia đến đòi thì em có bị liên quan gì về mặt pháp luật không? Em có bị mất con không?

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bạn như sau:

1. Nếu đến khi bạn sinh con mà các bạn chưa đăng ký kết hôn thì quan hệ hôn nhân của bạn không được pháp luật thừa nhận, trong giấy khai sinh của con bạn chỉ có một mình tên bạn ở phần ghi tên mẹ, còn phần nội dung ghi tên cha bỏ trống.

2. Nếu cha của đứa trẻ muốn nhận con thì có thể thực hiện thủ tục nhận cha con theo quy định pháp luật.

3. Nếu có tranh chấp về quyền nuôi con mà khi tranh chấp các bạn vẫn chưa đăng ký kết hôn thì tòa án sẽ không công nhận quan hệ đó là vợ chồng. Việc giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con sẽ vẫn được áp dụng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình: Con chưa đủ 36 tháng tuổi sẽ giao cho mẹ nuôi; con từ 9 tuổi thì hỏi ý kiến của con trước khi tòa quyết định; Nếu con từ đủ 3 tuổi mà có tranh chấp về quyền nuôi con thì tòa án sẽ giao con cho bên nào có điều kiện để con phát triển tốt hơn về thể chất, tinh thần và điều kiện học tập (Điều 92 Luật hôn nhân và gia đình).

Vụ việc của hai bạn vẫn còn nhiều cách giải quyết. Các bạn vẫn có thể thuyết phục hai bên gia đình đồng ý cho bạn kết hôn. Nếu hai bạn quyết tâm đến với nhau mà gia đình ngăn cản hôn nhân tự nguyện, tiến bộ thì các bạn có thể yêu cầu chính quyền can thiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo hạnh phúc, hòa thuận thì các bạn cần chứng minh cho hai bên gia đình thấy là hai bạn có tình yêu thực sự và đủ khả năng để xây dựng một tương lai hạnh phúc và làm hài lòng hai bên gia đình.

Chúc bạn thành công!

Luật sư Đặng Văn Cường

Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tham gia tố tụng, bào chữa tại Tòa án Việt Nam trong các vụ án: Dân sự, Hình sự, Lao động, Hành Chính, Kinh doanh thương mại.

Ngoài ra Luật sư Cường còn tham gia tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại