Không đủ sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự có phải khám hằng năm?

Bạn không đủ sức khỏe gọi đi nghĩa vụ quân sự nhưng khi có giấy triệu tập thì bạn vẫn phải khám sức khỏe hàng năm theo đúng quy định đến khi bạn 27 tuổi.

Em sinh năm 1994. Em đã khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự 2 lần đều là sức khoẻ yếu không đạt yêu cầu. Vậy cho em hỏi khám mấy lần không đủ sức khoẻ thì được miễn?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 29 Luật nghĩa vụ quân sự người chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình. Tuy nhiên hàng năm, những người nói trên đây phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ, hết 27 tuổi mà vẫn không được gọi nhập ngũ thì chuyển sang ngạch dự bị.

Như vậy, bạn không đủ sức khỏe gọi đi nghĩa vụ quân sự nhưng khi có giấy triệu tập thì bạn vẫn phải khám sức khỏe hàng năm theo đúng quy định đến khi bạn 27 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại