Con 2 tuổi, vợ có thể kiện tội hiếp dâm nữa không?

Độc giả nhanv...@gmail.com |

(Soha.vn) - Em lấy vợ sinh năm 1998 và giờ đã có con được 2 tuổi. Tuy nhiên cứ mỗi khi cãi nhau hay không vừa ý là cô ta ôm con bỏ đi và lần này còn dọa sẽ kiện em tội hiếp dâm.

Em sanh năm 1992 có em có lấy vợ sanh năm 1998 và đã được sự chấp nhận giữa 2 bên gia đình nội ngoại nên đã tiến hành đám cưới.. Và giờ em và vợ em đã có con được 2 tuổi..

Lúc đầu em không biết vợ em bao nhiêu tuổi chỉ vì em thấy thương vợ em vì phải đi làm tiếp viên phục phục vụ rượu bia ôm các quán nhậu karaoke và phải lo cho tất cả cho cha mẹ ruột và 2 đứa em nhỏ.

Em cưới để vợ em không còn cực khổ nữa. Cưới về vợ em ở nhà ăn ở không không làm gì hết chỉ giữ con.. Cơm nước sáng mẹ em dậy sớm đi chợ làm hết vợ em chỉ dậy là có ăn. Vợ em có cái tật hễ gây lộn là ôm con về nhà mẹ ruột ở. Mẹ ruột vợ em không biết gì cũng cho ở.

Vì thương vợ con nên em đã lên rước về nhưng chứng nào tật nấy gây lộn là cô ấy ôm con đi. Trong khoảng thời gian gần đây con em thường hay khóc đêm thì cha em có nói nặng nhẹ.Vợ em nghe vậy thì điện thoại mẹ ruột chạy xuống rước.

Mẹ ruột thì 1,2 giờ sáng cũng chạy xuống rước dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhiều lần như vậy tình cảm gia đình vợ chồng cũng mất đi. Lần này vợ em quyết định không ở nữa về nhà gom hết đồ đạc đi rồi về đập phá đồ đạc trong phòng mà 2 vợ chồng mua.

Mẹ em hỏi đi đâu mà gom đồ thì vợ em không trả lời, mà trả lời không ở nữa còn chửi mẹ em là bà im đi.. Mấy ngày sau cô ta về nhà em quậy rồi la lớn lên là em hiếp dâm con gái chưa đủ tuổi và sẽ đi thưa em cho cả làng xóm biết.

Em thì còn thương con em chứ tình nghĩa vợ chồng coi như hết trở về được nữa rồi. Giờ em phải làm sao? Nếu vợ em thưa thì em có bị gì không? Và con em ai sẽ là người trực tiếp nuôi con? Kính mong luật sư trả lời giúp em.

Em cảm ơn luật sư nhiều..

Chào bạn!

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bạn như sau:

Theo thông tin bạn nêu thì vợ bạn sinh năm 1998 mà con bạn đã được 2 tuổi… thì chứng tỏ khi “lấy” bạn, vợ bạn chỉ khoảng 13 – 14 tuổi. Do vậy, nếu có đơn tố cáo bạn giao cấu với trẻ em hoặc hiếp dâm trẻ em thì bạn bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Giấy khai sinh của vợ bạn và giấy khai sinh của con bạn sẽ là những chứng cứ quan trọng để chứng minh thời điểm bạn giao cấu với vợ bạn và độ tuổi của vợ bạn khi giao cấu. Nếu thời điểm đầu tiên bạn quan hệ với vợ bạn mà vợ bạn chưa đủ 13 tuổi thì bạn sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm trẻ em theo quy định tại khoản 4, Điều 112 Bộ luật hình sự.

Nếu thời điểm đầu tiên quan hệ với vợ bạn mà vợ bạn đã đủ 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi thì bạn cũng sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 115 Bộ luật hình sự. Trong vụ việc của bạn thì giải pháp tốt nhất là bạn có trách nhiệm hơn với vợ con và tìm được hướng giải quyết để vợ bạn và gia đình vợ bạn không có khiếu kiện gì nữa.

Luật sư Đặng Văn Cường

Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tham gia tố tụng, bào chữa tại Tòa án Việt Nam trong các vụ án: Dân sự, Hình sự, Lao động, Hành Chính, Kinh doanh thương mại.

Ngoài ra Luật sư Cường còn tham gia tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại