*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một người đàn ông làm nghề buôn bán ở huyện Thăng Bình – tỉnh Quảng Nam tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, tiến sĩ Nguyễn Khắc Hà, Viện trưởng Viện Thi đua Khen thưởng Việt Nam tiết lộ lý do thúc đẩy ông nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV.
GS.TS, AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là người duy nhất tại Hà Nội tự ứng cử trúng cử ĐBQH.
Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Hà Nội Lê Thị Kim Oanh đã có những lý giải về việc ông Trần Đăng Tuấn và nhiều ứng viên khác bị loại sau Hội nghị hiệp thương lần 3.
Các ĐBQH cho rằng, không chỉ người tự ứng cử như ông Trần Đăng Tuấn lo không nhiều cơ hội trúng cử mà ngay những người được tổ chức giới thiệu cũng lo như vậy.
Đại biểu QH Hoàng Hữu Phước cho rằng, sức khỏe của ông đã trở lại bình thường và ông quyết định tự ứng cử để nếu được có thể tiếp tục tham gia nhiệm kỳ khóa XIV.
"Nếu như thông tin chỉ dừng lại chung chung "một số người tự ứng cử có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong và ngoài nước" sẽ gây ra tình trạng "vàng thau lẫn lộn", làm khó cho cử tri và chính những ứng viên khác” - nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông bày tỏ.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử Hà Nội, trong 34 người không phải Đảng viên tham gia ứng cử, có 3 người được giới thiệu tham gia ứng cử ĐB Quốc hội, 31 người ứng cử đại biểu HĐND.
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, với một người có tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn như ông Trần Đăng Tuấn mà tham gia Quốc hội, được cử tri chọn là điều rất tốt, đáng mừng.
Tâm điểm