Từ nhân viên bình thường trở thành triệu phú đô la sau 2 lần trúng số

Nguyên Anh |

Không tin được vào số phận, chàng trai Nam Phi trở thành triệu phú đô la sau 2 lần trúng số.

Rất nhiều người trong chúng ta mơ về việc trúng xổ số để có thể không làm việc mà hưởng thụ đến cuối đời. Chàng trai ở Nam Phi này may mắn trúng 2 lần độc đắc với số tiền lên tới 104 tỷ đồng.

Chàng triệu phú sống ở Mitchell, Nam Phi đã mua vé xổ số quốc gia cách đây 7 năm và trúng được 75.000 Rand (khoảng 130 triệu đồng). Anh đã sử dụng số tiền này để xây dựng một ngôi nhà có 4 phòng ngủ cho gia đình và quyết định ngừng làm việc.

Sau khi đi làm, anh tìm được công việc ngắn hạn và may mắn gõ cửa khi anh này lại trúng số. Anh chia sẻ với báo chí rằng, số tiền này sẽ thay đổi cuộc sống của gia đình của anh mãi mãi.

Anh cũng chia sẻ phương pháp của mình để chọn ra những con số may mắn. Anh nói rằng mình có thói quen giữ những tấm vé không trúng trong ngăn kéo, sau đó chọn một con số mới. Mặc dù có được số tiền khổng lồ và trở nên giàu có, nhưng anh nói rằng mình sẽ không từ bỏ công việc.

Những nỗi buồn chóng qua và niềm vui lại đến, và câu đó ứng đúng với 1 chuyên gia tài chính 30 tuổi người Nam Phi. Chàng trai giấu tên hơn 30 tuổi cho hay, anh và bạn gái đã có khoảng thời gian thật tuyệt cho đến 1 ngày cô ấy muốn cả 2 chia tay. Vượt qua nỗi buồn, chàng trai tìm đến vé số.

"Người bạn gái đang chung sống với tôi vừa đòi chia tay. Tâm trạng tôi không tốt lắm. Đúng lúc đó thì tôi kiểm tra kết quả xổ số", anh chia sẻ.

Từ nhân viên bình thường trở thành triệu phú đô la sau 2 lần trúng số - Ảnh 1.

Chàng trai bị bạn gái "đá" hôm trước thì hôm sau trúng độc đắc.

Bất ngờ thay, dãy số anh mua lại chính là giải thưởng độc đắc lên tới 60 triệu rand (93 tỷ đồng).

"Tôi không thể tin rằng mình trúng số tiền lớn như vậy. Số tiền tôi từng trúng số nhiều nhất là 500 Rand. Khi nhận ra mình trúng giải, tôi đã nghĩ rằng mình đang mơ. Ngay lập tức tôi đi tắm nước lạnh và kiểm tra lại tờ vé số một lần nữa", anh nói.

Trở thành triệu phú chỉ sau 1 đêm, chàng trai đang có kế hoạch đầu tư phần lớn số tiền. "Vì sự nghiệp của mình, tôi sẽ đầu tư vào những lĩnh vực mà tôi muốn để đảm bảo rằng tiền của tôi sẽ sinh ra tiền". Anh cũng cho biết vẫn sẽ tiếp tục làm việc bất chấp khối tài sản lớn vừa kiếm được.

Ngoài ra, anh cũng dự kiến sẽ tặng đi một số tiền cho những người khó khăn, đồng thời tặng cho bạn gái cũ 1 chiếc máy giặt và tủ lạnh.

"Thực sự đau lòng khi chứng kiến ảnh hưởng của đại dịch với xã hội chúng ta. Tôi muốn giúp nhiều người nhất có thể để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ. Tôi cũng muốn tham gia hoạt động từ thiện vì động vật vì tôi cảm thấy chúng đang thực sự bị bỏ rơi trong suốt thời gian đại dịch này", chàng trai nói thêm.

Về cuộc sống hiện tại, chàng triệu phú đã sẵn sàng ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình riêng khi tìm được một người phụ nữ tốt hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại