Tư dinh Tổng thống Cộng hòa Congo bị tấn công

Hoàng Minh |

Tư dinh của Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila (ảnh) ở Musienene đã bị các thành viên của phe nổi dậy Mai-Mai đốt cháy vào rạng sáng 25-12 vừa qua, khiến một cảnh sát bảo vệ tòa nhà này thiệt mạng.

“Nơi ở của Tổng thống Joseph Kabila đã bị nhóm vũ trang của phe nổi dậy đốt cháy vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) và chúng đã lục lọi lấy đi mọi thứ trước khi rời đi”, một quan chức Chính phủ Congo giấu tên cho biết.

“Chúng tôi đã bị đánh thức vì vụ hỏa hoạn tại dinh thự của Tổng thống Kabila”, một nhân chứng gần hiện trường cho biết thêm.

Musienene là địa phương nằm cách thị trấn Butembo 17km, ở khu vực Bắc Kivu. Nơi đây thường xảy ra các cuộc biểu tình chống lại tình trạng mất an ninh của Cộng hòa Dân chủ Congo và việc Tổng thống Joseph Kabila kéo dài thời gian cầm quyền so với hạn cuối cùng của ông vào ngày 20-12-2016.

Ngày 24-12 vừa qua, 9 binh sĩ của quân đội quốc gia đã bị nhóm vũ trang phe nổi dậy giết hại cũng tại khu vực Bắc Kivu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại