Từ chối yêu cầu khẩn thiết của Venezuela, Anh có mục đích gì khi "giữ chặt" 14 tấn vàng?

Hồng Anh |

Từ 2 tháng nay, Venezuela đã "rục rịch" làm thủ tục hồi hương 14 tấn vàng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nhưng việc đó không hề dễ dàng.

RT đưa tin, Ngân hàng Anh (BoE) đã từ chối yêu cầu "hồi hương" 14 tấn vàng miếng - tương đương 550 triệu USD - cho Venezuela, do những lo ngại về mục đích sử dụng số vàng này của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

RT trích nguồn báo The Times (Anh) cho biết, các quan chức Anh khẳng định mục đích giữ lại 14 tấn vàng trên là để đề phòng và ngăn chặn Venezuela thực hiện hành vi rửa tiền. Họ đã yêu cầu chính phủ Venezuela giải trình cặn kẽ về kế hoạch sử dụng số vàng lớn này.

"Một số ý kiến lo ngại rằng Tổng thống Maduro sẽ chiếm dụng số vàng vốn thuộc sở hữu của nhà nước này, và bán chúng đi nhằm thu lợi cho cá nhân", tờ Times dẫn lời các nguồn giấu tên tại Anh.

Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) đã "rục rịch" làm các thủ tục cần thiết để hồi hương số vàng lớn này từ khoảng đầu tháng 9, do những lo ngại về các lệnh trừng phạt và cấm vận của Mỹ và phương Tây nhằm vào chính phủ của Tổng thống Maduro.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về việc hồi hương 14 tấn vàng miếng giữa hai nước Anh - Venezuela về vấn đề này đã tạm thời lâm vào ngõ cụt bởi Caracas đang gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn tất các thủ tục cần thiết, ví dụ như giấy tờ bảo hiểm, để vận chuyển kiện vàng lớn về nước.

Hôm 1/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào hoạt động xuất khẩu vàng của Venezuela, trong đó cấm các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ giao dịch mua bán vàng với Caracas.

Venezuela đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với mức lạm phát phi mã 1.000.000%. Gần đây, nước này đang nỗ lực chấm dứt phụ thuộc vào các tổ chức và hệ thống tài chính do Mỹ kiểm soát, và thậm chí từ bỏ cả đồng USD.

Trong tháng 10 vừa qua, chính phủ Venezuela đã tuyên bố chuyển sang giao dịch bằng đồng Euro, Nhân dân tệ và các đồng tiền trao đổi khác nhằm né đòn trừng phạt của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại