"Tử chiến" ác liệt giữa 2 "sát thủ bầu trời" và cái kết khó tin

Trang Ly |

Hai kẻ được mệnh danh là "sát thủ của bầu trời" lao vào nhau quyết chiến, chúng giở những "món nghề cơ bắp" để giành bằng được nguồn thức ăn khan hiếm.

Đứng trên cao quan sát bầy đại bàng biển Steller (có mỏ vàng) vớt những con cá hồi tươi ngon lên tuyết, đại bàng Vàng lao xuống tranh giành chiến lợi phẩm.

Hai kẻ được xem là "sát thủ của bầu trời" lao vào nhau quyết liệt. Chúng giở những "món nghề" đầy cơ bắp về đối phương, quyết giành thức ăn bằng được. 

Cuộc chiến nảy lửa cứ thế kéo dài cho đến khi phân thắng bại, vì chúng hiểu nếu không có nguồn thức ăn, chúng sẽ sớm bỏ mạng tại vùng đất vô cùng khắc nghiệt miền Viễn Đông nước Nga.

Xem video:

Cuộc chiến nảy lửa tranh giành thức ăn giữa các "võ sĩ quyền anh" đại bàng. Video: NatGeo Wild.

Ở miền Viễn Đông nước Nga có một vùng đất vô cùng khắc nghiệt, nơi nhiệt độ có thể xuống đến -30 độ - Bán đảo Kamchatka.

Để sống sót và chống chọi với điều kiện thời tiết lạnh lẽo cùng nguồn thức ăn khan hiếm khó kiếm nơi đây, các loài động vật luôn phải đối mặt với những cuộc chiến tranh giành nhu yếu phẩm hàng ngày.

Tử chiến ác liệt giữa 2 sát thủ bầu trời và cái kết khó tin - Ảnh 2.

Đại bàng biển Steller, loài đại bàng lớn nhất thế giới còn tồn tại. Ảnh: VilingStore.

Đại bàng biển Steller và đại bàng Vàng là những kẻ "thiên địch" của nhau trong trận chiến tìm kiếm thức ăn vùng bán đảo Kamchatka lạnh lẽo.

Cướp mồi được xem là "nghi thức" kiếm ăn nơi đây vì đại bàng vốn giỏi bắt cá nhưng có một thực tế chúng phải đối mặt: Cá hồi trong vùng thường chết sau khi đẻ trứng và hàng trăm con cá chết được bao bọc dưới mặt sông đóng băng. Điều này hiển nhiên gây nhiều khó khăn cho việc bắt cá.

Tử chiến ác liệt giữa 2 sát thủ bầu trời và cái kết khó tin - Ảnh 3.

Để tồn tại, đại bàng phải trải qua các cuộc cướp mồi của nhau. Ảnh: Internet.

Thực tế phũ phàng này khiến chúng phải kết hợp cả sức mạnh của cơ thể và mánh khóe để kiếm mồi nơi thiên nhiên chẳng hề ưu đãi.

Cuối cùng, sau màn đấu nhau tay đôi, "kẻ phá bĩnh" đại bàng Vàng phải nhận thua trước sức mạnh hiển nhiên của đại bàng biển Steller, loài đại bàng lớn nhất thế giới còn tồn tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại