
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga mới đây đã triển khai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 để thực hành tấn công các mục tiêu của đối phương như một phần của cuộc tập trận Nga - Belarus mang tên "Zapad-2025" .

Ấn phẩm MW nhắc lại rằng Tu-22M3 nhẹ và có tầm bay ngắn hơn so với Tu-160 và Tu-95MS liên lục địa. Tuy nhiên chính những máy bay này đã đóng vai trò quan trọng trong cả hoạt động chống khủng bố ở Syria và trên chiến trường Ukraine.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine - ông Yuriy Ignat tuyên bố rằng tên lửa Kh-22 được Tu-22M3 sử dụng thực tế là không thể đánh chặn.

"Tôi nhấn mạnh rằng không thể bắn hạ tên lửa Kh-22 bằng các phương tiện hiện có trong kho vũ khí của chúng tôi", ông Ignat nói vào tháng 1 năm nay, viện dẫn lý do là tốc độ cực nhanh của tên lửa.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã mở rộng phi đội Tu-22M3 vào cuối những năm 2010 bằng cách cho một số lượng nhỏ máy bay ném bom này nghỉ hưu và nâng cấp những chiếc còn lại lên tiêu chuẩn Tu-22M3M.

Bài báo chỉ ra rằng có đủ lý do để tin rằng máy bay ném bom chiến lược siêu âm tầm xa Tu-22M3 sẽ phục vụ lâu hơn những chiếc Tu-95MS và Tu-160 vốn khá cồng kềnh và tốn kém.

"Trong khi máy bay ném bom liên lục địa PAK DA đang được phát triển để kế nhiệm cả Tu-95MS và Tu-160, máy bay ném bom tầm trung Tu-22M3 vẫn chưa có ứng viên kế nhiệm trực tiếp".

"Điều này làm dấy lên khả năng dòng máy bay này có thể tiếp tục phục vụ lâu hơn hai loại oanh tạc cơ chiến lược khác của Nga", Tạp chí Military Watch kết luận.

Nhưng cũng cần lưu ý, phi đội Tu-22M3 của Nga đã bị thiệt hại đáng kể sau chiến dịch "mạng nhện" của Ukraine, chúng còn không được sản xuất mới như Tu-160M, nên thời hạn phục vụ chưa chắc đã dài hơn.
Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga.