TT Trump: Trung Quốc đạt rất nhiều tiến triển về chống dịch COVID-19, ông Tập "hết sức nỗ lực"

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/2 cho biết nước này vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc xoay quanh vấn đề phòng chống dịch COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc (CMG) về khả năng chính phủ Mỹ cân nhắc thực thi một số biện pháp kiểm dịch tương tự Trung Quốc nếu tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ diễn biến xấu đi, ông Trump xác nhận chính quyền của ông có thể cân nhắc "một số biện pháp".

"Chúng tôi vẫn đang liên hệ hết sức chặt chẽ với phía Trung Quốc, bao gồm giữa chính tôi với chủ tịch Tập [Cận Bình]," ông Trump nêu. "Ông ấy muốn [dịch bệnh] được giải quyết và xử lý. Ông ấy đã làm việc rất, rất nỗ lực, tôi có thể nói như vậy. Và họ đang đạt được rất nhiều tiến triển tại Trung Quốc."

Trước đó, ông Trump từng đề cập tình hình lây lan virus corona (SARS-Cov-2) ở Trung Quốc đã giảm xuống.

"Các bạn hẳn có thể thấy các cửa hàng Starbucks [ở Trung Quốc] đã mở cửa trở lại. Bạn cũng có thể thấy Tim (tức CEO hãng Apple Tim Cooks) ra mặt và ông ấy nói rằng công xưởng của Apple tại Trung Quốc cũng đang khôi phục hoạt động sản xuất bình thường," tổng thống Trump nói ngày 29/2.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Trump đã lên tiếng trấn an người dân Mỹ sau khi giới chức y tế nước này thông báo trường hợp tử vong đầu tiên vì nhiễm COVID-19. Tổng thống nói bệnh nhân tử vong là "một phụ nữ gần 60 tuổi, vốn có sức khỏe không ổn định".

Ông thừa nhận khả năng số ca lây nhiễm tại Mỹ sẽ tăng, nhưng nhấn mạnh đến nay nước này có "15 bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn hoặc đang phục hồi", đồng thời cảnh báo truyền thông không nên gây hoang mang về tình hình dịch bệnh.

Ông Trump cũng đánh giá dịch COVID-19 có thể tác động tới tăng trưởng GDP của Mỹ, dù vậy ông nhận định "Chúng ta (Mỹ) vẫn đang ổn" và vẫn còn sớm để đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh với nền kinh tế.

Để khống chế sự lây lan của dịch bệnh, Mỹ đã quyết định đưa ra 1 số biện pháp nhằm hạn chế di chuyển, bao gồm mở rộng quy định hiện có với Iran và nâng cảnh báo đi lại lên mức 4 đối với Hàn Quốc, Italy. Có nghĩa là người dân Mỹ được khuyến cáo không tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ COVID-19 ở hai nước này.

Ngoài ra, Mỹ cũng cân nhắc siết chặt quả lý biên giới với Mexico để đề phòng dịch bệnh. Mexico đang có 3 ca dương tính với virus corona.

Báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ cho hay, tính đến ngày 29/2, nước này có 69 trường hợp dương tính với virus corona - gồm 44 người hồi hương từ du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở Nhật Bản, 3 người hồi hương từ Trung Quốc và 22 trường hợp lây nhiễm trong nước Mỹ.

Trong khi đó, thống kê của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho thấy trong thời gian 0h-24h ngày 29/2, trên 31 tỉnh thành nước này xác nhận mới 573 ca nhiễm COVID-19, trong đó chỉ có 3 ca bên ngoài "vùng dịch" Hồ Bắc - được ghi nhận ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh.

Ngoại trừ 3 địa phương là Hồ Bắc, Bắc Kinh và Liêu Ninh, 28 trong số 31 tỉnh thành của Trung Quốc Đại lục không xác nhận thêm ca lây nhiễm nào trong ngày 29/2. Đây được cho là tín hiệu tích cực, cho thấy Trung Quốc tiếp tục từng bước kiểm soát được sự lây lan của dịch COVID-19.

TT Trump: Trung Quốc đạt rất nhiều tiến triển về chống dịch COVID-19, ông Tập hết sức nỗ lực - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại