Họp báo về Covid-19, ông Trump khuyên: Rửa tay thật nhiều, hạn chế cầm tay nắm cửa, tránh xa người hắt hơi

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/2 đưa ra lời khuyên cho mọi người để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh Covid-19 có khả năng lây lan tại Mỹ.

Trong buổi họp báo hiếm hoi tại Nhà Trắng về dịch Covid-19, tổng thống Trump khuyến cáo người dân Mỹ nên đối phó với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) như ứng phó với bệnh cúm mùa thông thường - bao gồm tranh tiếp xúc không cần thiết với những bề mặt công cộng hay những người bị ốm.

"Tôi làm điều đó (rửa tay-ND) rất nhiều, như các bạn đã được nghe nói. Hãy rửa tay. Hãy giữ sạch sẽ," ông Trump nói. "Bạn không cần thiết cầm vào mọi tay nắm cửa trừ khi buộc phải làm vậy."

"Khi có ai đó hắt hơi, tôi sẽ cố gắng tránh xa khỏi đó nhiều nhất có thể."

Ông chủ Nhà Trắng sau đó chia sẻ một câu chuyện về tính sạch sẽ và cẩn thận của mình.

"Một người bạn đến gặp tôi tuần trước. Đã lâu tôi không gặp ông ấy, và tôi hỏi 'Anh thế nào?'. Ông ấy nói khỏe," ông Trump kể lại. "Ông ấy ôm tôi. Tôi nói 'Anh ổn chứ?', ông ta đáp 'Không, tôi bị sốt và cảm cúm tồi tệ' rồi ôm và hôn tôi. Vậy là tôi nói xin lỗi rồi đi rửa tay."

Trước đây ông chủ Nhà Trắng đã công khai thừa nhận mình là một "Germaphobe", tức người bị bệnh cuồng sạch sẽ. Tổng thống không bao giờ bấm các nút trong thang máy tại tầng trệt của tháp Trump, bởi lo ngại những nút bấm này có nhiều người chạm vào và mang theo nhiều vi khuẩn.

Cũng tại cuộc họp báo ngày 26, tổng thống Trump thông báo bổ nhiệm phó tổng thống Mike Pence làm lãnh đạo chiến dịch phòng chống dịch Covid-19 do virus corona mới gây ra. Trump khẳng định chính quyền của ông "hoàn toàn sẵn sàng" ứng phó với dịch bệnh.

Tính đến ngày 26/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh quốc gia (CDC) Hoa Kỳ báo cáo 60 ca lẫy nhiễm Covid-19 ở nước này - gồm 45 người Mỹ được hồi hương từ Vũ Hán, Trung Quốc, và từ du thuyền Diamnond Princess tại Nhật Bản. CDC Mỹ cũng xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên không thể xác định nguồn gốc ở bang North Carolina, gây quan ngại về sự lây lan của dịch bệnh trong nước này.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã đặt hàng "rất nhiều" khẩu trang để đối phó với nguy cơ bùng phát dịch Covid-19.

"Các bạn biết đấy, có lẽ chúng ta không cần đến [khẩu trang]. Nhưng chúng ta tính tới kịch bản xấu nhất và sắp xếp mọi việc một cách rất nhanh chóng", ông Trump phát biểu, khẳng định các khu vực biên giới nước này đang được kiểm soát chặt chẽ.

"Nguy cơ đối với người Mỹ là rất thấp," tổng thống nhấn mạnh.

Họp báo về Covid-19, ông Trump khuyên: Rửa tay thật nhiều, hạn chế cầm tay nắm cửa, tránh xa người hắt hơi - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại