TT Trump "ngại mưa", ông Macron và bà Merkel nắm chặt tay nơi nghĩa trang lịch sử

Cao Lực |

Vào ngày 10-11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự một buổi lễ trang nghiêm tại Compiègne, đánh dấu kỷ niệm 100 năm Hiệp định đình chiến được ký kết.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1940 lãnh đạo Pháp và Đức gặp nhau tại di tích lịch sử nói trên – nơi Nguyên soái Marshal Ferdinand Foch, tư lệnh tối cao của tiền tuyến phương Tây, ký thỏa thuận ngừng bắn với Đức trong một toa xe lửa.

Trong lúc quốc ca Pháp và Đức vang lên, ông Macron và bà Merkel đã đặt vòng hoa tưởng niệm và công bố một tấm bảng kỷ niệm hòa giải. Sau đó, hai nhà lãnh đạo ký tên vào sổ lưu niệm tại nơi tái hiện toa xe lửa của Nguyên soái Foch, được gọi là Compiègne Wagon. Đây cũng là nơi mà để trả thù, Adolf Hitler đã buộc Pháp ký thỏa thuận đầu hàng vào tháng 6-1940.

"Chúng tôi nợ binh sĩ của mình" - ông Macron khẳng định. Như một động thái mang tính biểu tượng, hai nhà lãnh đạo đứng cạnh nhau, không phải đối mặt như các đại diện của hai nước từng làm năm 1918 và 1940.

Sau buổi lễ, hai nhà lãnh đạo trở về Paris - nơi Tổng thống Pháp tổ chức tiệc tối tại Musée d’Orsay chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của các quốc gia khác trước khi họ tham dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I tại Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) vào ngày 11-11.

TT Trump ngại mưa, ông Macron và bà Merkel nắm chặt tay nơi nghĩa trang lịch sử - Ảnh 1.

Lần đầu tiên kể từ năm 1940, lãnh đạo Pháp và Đức gặp nhau tại di tích lịch sử Compiègne, nơi Pháp và Đức ký hiệp ước đình chiến vào năm 1918. Ảnh: EPA


TT Trump ngại mưa, ông Macron và bà Merkel nắm chặt tay nơi nghĩa trang lịch sử - Ảnh 2.

Khoảnh khắc bà Merkel và ông Macron đặt hoa tưởng niệm. Ảnh: EPA

Tổng thống Trump, người đến Paris vào hôm 9-11, dự kiến viếng thăm Nghĩa trang Mỹ Aisne-Marne ở miền Bắc nước Pháp vào ngày 10-11 nhưng đã hủy sự kiện này vì trời mưa. Đây là nơi quân đội Mỹ và Pháp đẩy lùi quân đội Đức vào năm 1918.

Tại Compiègne, cách Đông Bắc Paris khoảng 129 km, khoảng 1.000 công chúng, bao gồm học sinh Đức và Pháp, được mời tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Hiệp định đình chiến được ký kết.

TT Trump ngại mưa, ông Macron và bà Merkel nắm chặt tay nơi nghĩa trang lịch sử - Ảnh 3.

Tổng thống Donald Trump đến Paris vào tối 9-11, dự định viếng thăm Nghĩa trang Mỹ Aisne-Marne ở miền Bắc nước Pháp vào ngày 10-11 nhưng đã hủy sự kiện này vì trời mưa. Ảnh: EPA


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại