TT Trump: COVID-19 là "sai lầm khủng khiếp" của TQ; "họ đã che giấu, đã cố dập dịch" nhưng dập không nổi

Hồng Anh |

"Tôi cho rằng họ đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp nhưng không muốn thừa nhận điều đó", ông Trump trả lời câu hỏi liên quan tới các cáo buộc Trung Quốc giấu dịch COVID-19.

Sau nhiều ngày cáo buộc virus corona chủng mới có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (3/5) vừa qua cho biết ông tin rằng đại dịch COVID-19 là hậu quả do một "sai lầm khủng khiếp" của Trung Quốc, hãng CNBC đưa tin.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 3/5, Tổng thống Trump đã nhận được câu hỏi rằng liệu Mỹ có đủ bằng chứng để chứng minh Trung Quốc nói dối cả thế giới về virus corona hay không, và sau đây là câu trả lời của nhà lãnh đạo Mỹ.

"Tôi cho rằng họ đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp nhưng không muốn thừa nhận điều đó", Tổng thống Trump cũng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho lập luận này.

Tuyên bố trên đã được ông Trump đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định trên kênh truyền hình ABC rằng "có nhiều bằng chứng" cho thấy virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đồng thời đề cập tới việc Trung Quốc từng có lịch sử lây nhiễm bệnh cho thế giới.

"Quan điểm của tôi là họ đã phạm sai lầm. Họ đã định che giấu [dịch bệnh], họ đã cố gắng dập dịch. Nhưng [dịch bệnh] cũng giống như hỏa hoạn. Bạn biết đấy, dập dịch cũng giống như dập lửa. Và họ đã không thể dập tắt đám cháy", ông Trump nói.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ rằng các quan chức chính phủ Mỹ đang thực hiện một báo cáo "rất toàn diện" về các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19.

Tuần trước, cơ quan tình báo hàng đầu của Mỹ đã kết luận rằng virus corona chủng mới không phải là virus nhân tạo, nhưng cơ quan này vẫn tiếp tục điều tra về khả năng dịch bệnh là một "sự cố đến từ phòng thí nghiệm ở vũ Hán".

Trong khi đó, một báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) được công bố hôm 4/5 lại cáo buộc rằng Trung Quốc đã "cố tình che đậy, hạ thấp mức độ nghiêm trọng" của virus và dịch bệnh để tăng nhập khẩu, giảm xuất khẩu vật tư y tế.

Phía Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng virus corona chủng mới có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại