Cố vấn phải thuyết phục ông Trump nhập viện, TT Mỹ "chưa thoát khỏi nguy hiểm"

Thi Anh |

Theo nguồn tin của CNN, các quan chức cấp cao đã đi đến quyết định đưa ông Trump vào viện sau khi thị trường đóng cửa để tránh một khả năng sụp đổ.

Marine One đậu trên bãi cỏ South Lawn trong khi các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump bên trong Nhà trắng đang nỗ lực phút cuối để đưa ông lên chiếc trực thăng.

Tổng thống Mỹ, người vừa cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới gần đây, lưỡng lự trước quyết định vào viện - nhiều nguồn tin thân cận chia sẻ với CNN. Mặc dù đã có nhiều triệu chứng và giờ đang sử dụng thuốc thử nghiệm nhưng ông Trump vẫn không muốn "nhập viện".

Trông mệt mỏi và có phần xanh xao, ông Trump lướt qua những ống kính mà trước đây ông đã nhiều lần dừng lại, vẫy nhẹ tay và bước lên máy bay.

Các quan chức y tế lo ngại về tình trạng của ông Trump và cho rằng sẽ tốt hơn khi theo dõi sức khỏe của ông trong điều kiện nguồn lực khổng lồ mà Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed mang lại. Tổng thống Mỹ được biết rằng Walter Reed là một nơi tốt hơn trong trường hợp tình trạng của ông trở nên xấu đi.

Theo nguồn tin của CNN, các quan chức cấp cao đã đi đến quyết định đưa ông Trump vào viện sau khi thị trường đóng cửa để tránh một khả năng sụp đổ.

Nhà Trắng đã ngay lập tức lên tiếng khẳng định sẽ thường xuyên cập nhật tình hình của Tổng thống Mỹ.

"Nhà Trắng cam kết cung cấp các thông tin cập nhật thường xuyên và minh bạch về tình trạng cũng như sự phục hồi của Tổng thống", phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere nói trong thông cáo.

Tuy nhiên, các phát ngôn do quan chức chính quyền Mỹ đưa ra lại có phần hỗn loạn.

Sáng 3/10, một nhóm bác sĩ Nhà Trắng khẳng định, tình trạng sức khỏe của ông Trump đang được cải thiện và bản thân tổng thống đã đề cập tới chuyện quay trở về tòa Bạch Ốc. Một bác sĩ cho biết, ông Trump nói rằng: "Tôi cảm thấy như mình có thể rời khỏi đây ngày hôm nay".

Chỉ trong vòng vài phút sau, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã tiết lộ với báo giới một đánh giá kém tích cực hơn: "Tình trạng của tổng thống trong 24 giờ qua rất đáng ngại và 48 giờ tới sẽ là tối quan trọng. Chúng ta vẫn chưa đi vào lộ trình rõ ràng tiến tới phục hồi hoàn toàn".

Vài tiếng đồng hồ sau, Meadows "đổi giọng". Ông nói với Reuters rằng ông Trump đang "rất ổn" và các bác sĩ "rất hài lòng với chỉ số sinh tồn của tổng thống".

Cập nhật mới nhất về tình hình sức khỏe Tổng thống Trump:

Reuters dẫn lời bác sĩ của ông Trump, bác sĩ Sean Conley, cho biết: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hết sốt và đang tiến triển tích cực sau khi nhập viện nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

"Ông ấy dành phần lớn buổi chiều tiến hành công việc. Ông ấy đã dậy và di chuyển quanh phòng bệnh mà không có khó khăn gì", Conley nói trong thông cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại