TT Putin vừa thề trả đũa vụ khủng bố đẫm máu: Nga ồ ạt tấn công Ukraine, tên lửa "đột kích" cả vào Ba Lan

Nhật Minh |

Nga đã phát động đợt tấn công quy mô lớn thứ 3 vào Ukraine, không bao lâu sau khi Tổng thống Putin tuyên bố "có hình phạt thích đáng" cho kẻ đứng sau vụ khủng bố đẫm máu ở Moscow.

Nga phát động đợt tấn công quy mô lớn thứ 3 vào Ukraine

Hãng thông tấn AP ngày 24/3 đưa tin, Nga vừa phát động đợt tấn công tên lửa quy mô lớn thứ ba nhằm vào Ukraine trong 4 ngày qua và là cuộc tấn công lớn thứ hai nhằm vào thủ đô Kiev.

TT Putin vừa thề trả đũa vụ khủng bố đẫm máu: Nga ồ ạt tấn công Ukraine, tên lửa

Một tên lửa Nga phát nổ trong cuộc tập kích vào Ukraine sáng 24/3. Ảnh: Reuters

Đáng lưu ý, cuộc tấn công mới diễn ra ngay trong đêm 23/3, rạng sáng 24/3 - không bao lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu qua video sau vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào Crocus City Hall (một địa điểm mua sắm và thưởng thức âm nhạc ở rìa phía tây Moscow), khiến ít nhất 133 người thiệt mạng.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga đưa ra tuyên bố về "dấu vết Ukraine" trong vụ tấn công khủng bố, đồng thời khẳng định tất cả những kẻ thủ ác đã trực tiếp tiến hành hoặc đứng sau vụ khủng bố này "đều sẽ phải nhận hình phạt thích đáng".

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố "Những kẻ khủng bố chỉ hiểu được sự trả đũa bằng vũ lực. Phải lấy máu đổi máu".

"Nếu xác định được thủ phạm là những kẻ khủng bố dưới chế độ Kiev… thì tất cả bọn chúng phải bị truy lùng và hủy diệt không nương tay" - Ông Medevedev nhấn mạnh.

Về phần mình, Ukraine phủ nhận các cáo buộc liên quan tới vai trò của Kiev trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Nga đang tìm cách đổ lỗi cho Kiev về vụ việc.

Hàng chục tên lửa và UAV ồ ạt tập kích

Hãng tin Reuters cho biết, Nga đã phóng tổng cộng 57 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các vùng lãnh thổ Ukraine. Riêng vùng Lviv (tây Ukraine) hứng chịu tới 20 tên lửa và 7 UAV.

Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev Serhiy Popko cho biết, Moscow đã phát động cuộc tấn công từ quận Engels, vùng Saratov (Nga), sử dụng tên lửa hành trình phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.

Cảnh báo trên không ở thủ đô của Ukraine đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ khi tên lửa Nga tiến vào Kiev từ phía bắc và được phóng theo loạt.

TT Putin vừa thề trả đũa vụ khủng bố đẫm máu: Nga ồ ạt tấn công Ukraine, tên lửa

Một mảnh vỡ của tên lửa Kh-55 Nga trong cuộc tập kích vào Kiev ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Tại Kiev, dữ liệu sơ bộ của Ukraine mới chỉ ghi nhận thiệt hại nhỏ sau vụ tập kích. Tuy nhiên, tại Lviv, chính quyền khu vực cho biết, cuộc tấn công của Nga đã gây ra hỏa hoạn lớn tại một cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tại vùng Dnipropetrovsk, hàng nghìn người rời vào cảnh mất điện. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Serhii Lysak cho biết, các mảnh vỡ của tên lửa và UAV đã khiến hệ thống sưởi và đường dây điện ở thị trấn Kryvyi Rih (vùng Dnipropetrovsk) bị hư hỏng.

Một số lò hơi tại đây ngừng hoạt động do sụt điện áp. 6 bệnh viện và hơn 150 cơ sở giáo dục không thể hoạt động, 76.000 người rơi vào cảnh mất điện.

Thông qua mạng xã hội Telegram, lực lượng không quân Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ 18/29 tên lửa và 25/28 UAV do Nga phóng đi.

Bình luận về vụ tấn công trên mạng xã hội X, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink cho hay: "Đây là lần thứ 3 trong tuần này, ngay trước bình minh, toàn bộ Ukraine được đặt trong tình trạng báo động, và người dân được khuyến cáo tìm tới hầm trú ẩn". 

Ông Brink đồng thời chỉ trích Nga đang tiến hành các vụ tập kích vi phạm luật pháp quốc tế.

Ba Lan báo động vì tên lửa Nga

Trong ngày 24/3, lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, một tên lửa hành trình của Nga phóng vào Lviv đã xâm phạm không phận Ba Lan vào hồi 4 giờ 23 phút theo giờ địa phương (tức 3 giờ 23 phút giờ GMT).

"Vật thể đã tiến vào không phận Ba Lan gần thị trấn Oserdow (Lublin Voivodeship) và ở đó trong 39 giây" - Ba Lan thông báo qua mạng xã hội X - "Hệ thống radar quân sự của Ba Lan đã giám sát toàn bộ quá trình di chuyển".

Trước đó, các máy bay chiến đấu của Ba Lan và lực lượng đồng minh đã được kích hoạt sau khi Nga phát động đợt tấn công mới vào Ukraine, nhằm đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan.

Phát biểu trong cuộc họp báo trên truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, tên lửa Nga sẽ bị bắn hạ nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang hướng tới mục tiêu ở Ba Lan.

Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo, họ sẽ "yêu cầu Nga giải thích hành vi xâm phạm không phận này".

"Trên hết, chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào người dân và lãnh thổ Ukraine, chấm dứt chiến tranh và giải quyết các vấn đề nội bộ của đất nước" - Thông báo của Bộ Ngoại giao Ba Lan nêu rõ.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào trước các tuyên bố của Ba Lan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại