Ông Putin vừa dứt tuyên bố, tên lửa ồ ạt giội vào Ukraine: Nước EU sát vách điều gấp tiêm kích

Tùng Chi |

Sau khi mở màn cuộc tấn công bằng loạt UAV, gần 100 tên lửa Nga đã trút xuống các mục tiêu ở Ukraine.

Nga tập kích các mục tiêu ở Ukraine

NBC News đưa tin, một số thành phố lớn của Ukraine, bao gồm Kharkiv, nằm trong số mục tiêu vừa hứng chịu làn sóng tấn công mới của Nga trong ngày 2/1.

Động thái diễn ra không bao lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mở đầu năm mới 2024 với tuyên bố "không lùi bước" và cam kết sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, sau khi Kiev bị Moscow cáo buộc là đã tiến hành tập kích khốc liệt vào thành phố biên giới Belgorod của Nga hôm 30/12/2023, khiến 20 người thiệt mạng và 111 người bị thương.

Không quân Ukraine cho biết, trong đợt đầu tiên, máy bay không người lái cảm tử Shahed-136/131 của Nga đã tấn công từ phía đông nam, sau đó di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau của Ukraine. Tiếp đó, gần 100 tên lửa đã được Nga triển khai trong cuộc tập kích.

Ông Putin vừa dứt tuyên bố, tên lửa ồ ạt giội vào Ukraine: Nước EU sát vách điều gấp tiêm kích- Ảnh 1.

Một thành viên đội phá bom của Ukraine bên cạnh tên lửa Nga rơi xuống Kharkiv trong cuộc tấn công ngày 2/1. Ảnh: Reuters

Tại thành phố Kharkiv (đông bắc Ukraine), Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko thông báo, đã có 1 người thiệt mạng và 44 người bị thương sau vụ tấn công, nhiều cơ sở hạ tầng dân sự hư hại.

Thống đốc khu vực Oleh Syniehubov đã chia sẻ các bức ảnh trên Telegram, cho thấy những chiếc ô tô bị hư hại, cửa sổ trong các tòa nhà dân bị thổi bay.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, cuộc tấn công trong ngày 2/1 gợi nhớ tới vụ không kích "lớn nhất từ trước tới nay" do Nga tiến hành hôm 29/12/2023, trong đó huy động tới 158 tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Thủ đô Kiev cũng ghi nhận tổn thất. Hãng tin Reuters dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay, các đường ống dẫn khí đốt ở quận Pecherskyi bị hư hại. Điện và nước đã bị cắt tại một số quận của thủ đô. Công ty năng lượng tư nhân DTEK đang nỗ lực khôi phục hệ thống điện.

Cuối ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng xác nhận rằng họ đã tiến hành cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Kiev và các vùng ngoại ô thành phố bằng "vũ khí chính xác tầm xa" và UAV.

Tướng Valeriy Zaluzhnyi - Tư lệnh quân đội Ukraine - cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả 10 tên lửa Kinzhal, 3 tên lửa Kalibr, cũng như 59 trong số 70 tên lửa hành trình loại khác được Nga sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất này.

Thông qua bài đăng trên X (trước đây là Twitter) ngày 2/1, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink đã lên án rằng Nga "đang báo hiệu năm 2024" bằng cách phóng tên lửa vào khắp lãnh thổ Ukraine.

"Điều cấp bách và quan trọng lúc này là chúng ta phải hỗ trợ Ukraine ngay bây giờ - phải ngăn chặn Nga ở đây", ông Brink nói.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những phía ủng hộ Ukraine, bao gồm cả Washington, đều đã có dấu hiệu miễn cưỡng tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.

Hiện tại, Quốc hội Mỹ vẫn chưa "bật đèn xanh" cho gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD dành cho Ukraine. Giới chức Washington và Kiev cảnh báo rằng, nếu không có gói viện trợ này, KIev có nguy cơ sẽ thua cuộc trong cuộc chiến với Nga.

Ông Putin vừa dứt tuyên bố, tên lửa ồ ạt giội vào Ukraine: Nước EU sát vách điều gấp tiêm kích- Ảnh 2.

Khung cảnh tại Kharkiv sau cuộc tấn công của Nga ngày 2/1. Ảnh: AP

Ba Lan khẩn cấp điều tiêm kích bảo vệ không phận

Hãng tin CNN cho biết, trong ngày 2/1, do nhận thấy Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine, Ba Lan đã khẩn cấp điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận.

Warsaw cho biết, nước này đã triển khai 2 cặp chiến đấu cơ F-16 và 1 máy bay tiếp dầu vào sáng sớm ngày 2/1 sau khi Nga phát động các cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào Ukraine.

"Chúng tôi muốn thông báo rằng, hoạt động hàng không tầm xa của Nga - có liên quan tới các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine - đang được giám sát" - Bộ Tư lệnh Tác chiến của Ba Lan thông báo qua mạng xã hội X, đồng thời cho biết họ đã điều động các máy bay chiến đấu đóng tại căn cứ Łask và Krzesiny "để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan".

Sau khi cường độ tấn công của Nga giảm xuống, các máy bay này mới trở lại căn cứ.

Ông Putin vừa dứt tuyên bố, tên lửa ồ ạt giội vào Ukraine: Nước EU sát vách điều gấp tiêm kích- Ảnh 3.

Ba Lan đã điều động các tiêm kích F-16 để bảo vệ không phận trước cuộc tấn công tăng cường của Nga. Ảnh: Defence 24

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Ba Lan cáo buộc một "tên lửa Nga" đã bay vào không phận Ba Lan hôm 29/12. Mặc dù không đưa ra được bằng chứng xác thực, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Władysław Teofil Bartoszewski vẫn triệu tập Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw Andrei Ordash để yêu cầu giải thích.

Song, phía Nga cho biết họ "sẽ không đưa ra lời giải thích" cho tới khi có bằng chứng cụ thể. Nói với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Ordash cho biết, Ba Lan chỉ đưa ra được một văn bản "chứa những cáo buộc vô căn cứ", trong khi "từ chối cung cấp bằng chứng cho thấy tên lửa (bay vào Ba Lan) có nguồn gốc từ Nga".

CNN cho biết, vùng biên giới dài hơn 500km giữa Ba Lan và Ukraine là nơi xảy ra nhiều mối lo ngại kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ tháng 2/2022. Phương Tây lo ngại cuộc chiến có nguy cơ lan sang các nước láng giềng châu Âu của Kiev.

Tháng 11/2022, một tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống gần làng Przewodow của Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 6,4km về phía Tây. Hai công dân Ba Lan đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại ban đầu rằng Nga có thể tấn công Ba Lan ngay trong năm 2022. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thời điểm đó cho biết, "không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào Ba Lan".

Thay vào đó, theo ông Duda, có khả năng cao đó là tên lửa phòng không của Ukraine bị rơi ở Ba Lan trong một "tai nạn" khi đang đánh chặn tên lửa của Nga.

Với vụ xâm nhập của "tên lửa Nga" diễn ra hôm 29/12, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Wladyslaw Teofil Bartoszewski cho biết, Ba Lan sẽ phản ứng nhanh nếu sự việc tương tự tái diễn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại