TT Putin: Tôi đã cảnh báo châu Âu về mối đe dọa thương mại từ Mỹ

Thi Anh |

Tổng thống Putin cho biết, ông đã cảnh báo các quốc gia châu Âu về nguy cơ Mỹ áp đặt luật lệ của mình lên các nước khác và giờ họ đang phải trả giá vì phớt lờ lời nói của ông.

Chia sẻ trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân Nga, ông Putin chỉ ra sự tương đồng giữa mức thuế mà Washington áp lên nhôm, thép nhập khẩu từ Canada, Mexico và liên minh Châu Âu với cấm vận kinh tế.

"Có vẻ như các đối tác của chúng ta nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới họ, cái lối chính trị phản tác dụng toàn hạn chế và cấm vận ấy. Nhưng giờ chúng ta thấy nó đang diễn ra".

Tổng thống Putin cho biết, ông đã cảnh báo trong một bài phát biểu tại Munich năm 2007 về chủ nghĩa biệt lệ ngày càng gia tăng ở Mỹ và nguy cơ nước này áp đặt luật lệ của mình lên các nước khác.

"Đó chính xác là điều đang xảy ra hiện giờ. Không ai muốn nghe, không ai làm gì để ngăn nó diễn tiến. Rồi anh thấy đó, anh đã bị ảnh hưởng. Cơm đã dọn sẵn... xin cứ ngồi xuống và ăn thôi".

Trong cuộc giao lưu, ông Putin còn cáo buộc Mỹ làm mất cân bằng hạt nhân chiến lược và cho rằng các bên không nên có những bước đi vội vã: "Quan niệm rằng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có thể là hồi kết của nền văn minh sẽ kiềm chế chúng ta".

Ông nhắc nhở láng giềng Ukraine rằng nếu có bất kỳ động thái quân sự nào nhằm vào miền Đông Ukraine trong khi Nga tổ chức World Cup vào mùa hè thì nước này sẽ phải lãnh hậu quả.

Ông Putin cũng cho biết, các lực lượng của Nga sẽ ở lại Syria cho tới khi nào vấn đề này vẫn còn thuộc mối quan tâm của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại