TT Putin chỉ ra sai lầm đối ngoại cơ bản của Nga trong suốt 15 năm qua

Ngọc Anh |

Tổng thống Putin phát biểu trước các học giả tinh hoa đến từ khắp thế giới rằng nước Nga đã dành quá nhiều sự tin tưởng cho Liên minh châu Âu EU, và đó là sai lầm cơ bản.

Theo Tass, trong buổi Thảo luận Valdai thường niên diễn ra ở Sochi ngày 19/10 với các học giả khắp thế giới, Tổng thống Putin đã phát biểu rằng "việc quá tin châu Âu là sai lầm cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nga trong suốt 15 năm qua".

"Sai lầm cơ bản của chúng tôi đối với phương Tây là chúng tôi đã tin các bạn quá nhiều", ông Putin nói.

"Chúng tôi sẽ phải sang một trang mới và tiến lên phía trước, và các mối quan hệ của chúng tôi nên được dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chúng ta nên đối xử với nhau như những đối tác bình đẳng", Tổng thống Putin nói.

Mối quan hệ Nga – Liên minh châu Âu (EU) đến nay vẫn khá căng thẳng, bởi những bất đồng sâu sắc giữa các bên về việc sáp nhập Crimea vào Nga cũng như cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine vẫn chưa được tháo gỡ. Ukraine được nhận định tiếp tục là "hòn đá tảng" ngăn cản tiến trình cải thiện quan hệ Nga - EU

Cho đến nay, EU đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại