TT Maduro cảnh báo: Nếu can thiệp quân sự vào Venezuela, Mỹ sẽ thảm bại như trong chiến tranh Việt Nam

Hồng Anh |

"Nếu chính phủ Mỹ định can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela, họ sẽ phải nếm trải một cuộc chiến còn tồi tệ hơn cả chiến tranh Việt Nam", Tổng thống Maduro tuyên bố

Vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã đăng tải một đoạn video dài 4 phút trên Facebook nhằm kêu gọi người dân Mỹ ngăn cản chính quyền của Tổng thống Donald Trump can thiệp quân sự vào Venezuela, đồng thời đanh thép cảnh báo về kịch bản lặp lại cuộc chiến tranh Việt Nam - nếu như Washington quyết định làm điều đó.

Đây là lần đầu tiên ông Maduro gửi thông điệp trực tiếp tới các công dân của Mỹ, kể từ sau khi chính quyền ông Trump thừa nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaidó làm Tổng thống lâm thời (tự xưng) và tăng cường sức ép đối với chính quyền ông Maduro.

"Nếu chính phủ Mỹ định can thiệp vào chuyện nội bộ của [Venezuela], họ sẽ phải nếm trải một cuộc chiến còn tồi tệ hơn chiến tranh Việt Nam, và khủng khiếp hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng được", ông Maduro nói.

Đoạn video đã được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Tổng thống Maduro, chỉ ít lâu sau khi ông này cáo buộc Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho chính phủ và mafia Colombia ám sát ông, và bác bỏ tối hậu thư yêu cầu Caracas tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống mới trong vòng 8 ngày của châu Âu.

Ông Maduro lên án truyền thông Mỹ đưa "tin giả"

Ông Maduro đã cáo buộc truyền thông Mỹ tiến hành "chiến dịch đưa tin sai lệch tàn bạo" nhằm hỗ trợ chính quyền ông Trump can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela.

"Chiến dịch này được chuẩn bị kĩ lưỡng nhằm biện minh cho cuộc đảo chính do chính quyền Donald Trump cổ súy, kích động và tài trợ", vị Tổng thống hợp hiến của Venezuela tuyên bố.

Qua đó, ông Maduro đã kêu gọi người dân Mỹ không nên tin tưởng những câu chuyện bị truyền thông bóp méo. Theo ông này, do Washington không thể sử dụng lại cái cớ mà họ đã từng đưa ra khi tấn công Iraq hồi năm 2003, nên họ phải nghĩ cách tung "tin giả" kiểu khác về Venezuela nhằm hợp lý hóa hành động của mình.

"Họ [Washington] không thể tiếp tục bịa đặt rằng Venezuela và Maduro sở hữu [vũ khí hủy diệt hàng loạt] để can thiệp, nên bây giờ họ phải bịa ra những điều dối trá mới để biện minh cho hành động chống lại đất nước của chúng tôi", ông Maduro nói.

Lí do Mỹ kích động tình trạng bất ổn tại Venezuela

Nói về lí do khiến Mỹ đặc biệt "quan tâm" tới Venezuela, ông Maduro cho rằng đó là bởi Venezuela rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Caracas sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, và trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ 4 thế giới.

Ông Maduro cho rằng việc chính phủ Washington kích động tình trạng bất ổn chính trị tại Venezuela hiện nay cho thấy giới tinh hoa của Mỹ đang muốn "chạm vào" kho báu quốc gia của Caracas, cũng như "những gì họ đã làm ở Iraq và Libya".

"Chúng tôi là một quốc gia rất giàu tài nguyên, cả nguồn tài nguyên thiên nhiên lẫn năng lượng. Đó là sự thật, và điều đó lí giải cho việc Venezuela liên tục bị 'tấn công'. Đó là lí do tôi kêu gọi lương tâm và sự đoàn kết của các bạn [các công dân của Mỹ]", vị Tổng thống hợp hiến của Venezuela nói.

Bên cạnh đó, ông Maduro cũng thừa nhận rằng Venezuela đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, "cũng như mọi quốc gia khác" trên thế giới, nhưng ông khẳng định rằng Venezuela có thể "tự mình giải quyết những vấn đề ấy", mà không cần nhờ đến sự can thiệp của nước ngoài.

Hơn 58.000 binh sĩ Mỹ đã bỏ mạng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam - được ghi nhận là dài thứ 2 trong lịch sử Mỹ - chỉ xếp sau cuộc chiến dai dẳng tại Afghanistan.

"Nước Mỹ là một quốc gia tuyệt vời"

Cuối đoạn video, Tổng thống Maduro đã tiết lộ rằng ông rất ngưỡng mộ lịch sử của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng những công dân "lý trí" của nước Mỹ sẽ thắng thế, và sẽ thuyết phục được chính phủ đổi ý:

"Nước Mỹ là một quốc gia tuyệt vời, và [các bạn - các công dân Mỹ] vĩ đại hơn Donald Trump rất nhiều", ông nói. "Tôi chỉ mong các bạn sẽ tôn trọng Venezuela, và hỗ trợ chúng tôi để tránh việc đi vào vết xe đổ - khi kịch bản chiến tranh Việt Nam lặp lại".

Hơn 58.000 binh sĩ Mỹ đã bỏ mạng trong cuộc chiến tranh Việt Nam - được ghi nhận là dài thứ 2 trong lịch sử Mỹ - chỉ xếp sau cuộc chiến dai dẳng chưa thấy hồi kết tại Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại