TT Belarus từng táo bạo đề nghị cựu TT Mỹ Clinton lãnh đạo Nhà nước Liên minh Nga-Belarus, ông Yeltsin phản ứng ra sao?

Bảo Lam |

Phía sau lời nói đùa khiến các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ "cười phá lên", ông Lukashenko vẫn ý thức được rằng việc tổng thống Mỹ lãnh đạo Belarus hoặc Nga là chuyện bất khả thi.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc gặp mặt diễn ra ở Học viện Quản lý đã chia sẻ rằng trước đây ông đã từng đề nghị cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton làm lãnh đạo Nhà nước Liên minh Nga - Belarus, báo Gazeta (Nga) trích dẫn thông tin được đăng tải trên trang tin BelTA của Belarus.

Theo lời nhà lãnh đạo Lukashenko, ông đã từng có dịp gặp gỡ các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Ông Clinton khi đó đang chuẩn bị rời nhiệm sở và vẫn chưa có kế hoạch gì tiếp theo.

"Tôi đã nói với [nhà lãnh đạo Nga khi đó là ông Boris] Yeltsin rằng: 'Boris, nghe này, hay là chúng ta sắp xếp cho ông ấy một công việc nhỉ?'. Ông Yeltsin đã nhìn tôi một cách nghiêm túc: "Công việc gì?". Và tôi đã đáp: “Chúng ta hãy mời ông ấy làm lãnh đạo Nhà nước Liên minh [Nga - Belarus], ông ấy sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề ở đó”, ông Lukashenko chia sẻ.

Trước lời "đề nghị" trên, ông Yeltsin đã "cười phá lên", Tổng thống Belarus kể lại. "Ông Clinton cũng cười, nhưng ông ấy không hiểu chúng tôi nói gì. Khi phiên dịch viên thuật lại câu chuyện, tiếng cười của ông ấy càng to hơn nữa”, tổng thống Lukashenko bổ sung thêm.

TT Belarus từng táo bạo đề nghị cựu TT Mỹ Clinton lãnh đạo Nhà nước Liên minh Nga-Belarus, ông Yeltsin phản ứng ra sao? - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RIA Novosti

"Sự khác biệt rất lớn"

Câu chuyện này được ông Lukashenko kể lại cùng lời nhắc nhở tới các nhà hoạch định chính sách Belarus rằng họ không được quên các ưu tiên trong chính sách của đất nước mình khi làm luật, và phải dựa vào kinh nghiệm quốc tế trong quá trình này. Theo ý kiến của vị Tổng thống Belarus, việc sao chép các mô hình quản lý nhà nước của nước ngoài không phải lúc nào cũng phù hợp với đặc điểm của chính quyền địa phương.

Người đứng đầu Belarus còn lưu ý thêm rằng, tuy ông nói đùa như vậy với ông Clinton, nhưng thực tế là Tổng thống Mỹ không thể làm lãnh đạo Nga hay Belarus, bởi mỗi quốc gia cần có phương pháp lãnh đạo riêng biệt.

“Chúng ta phải quan tâm tới cả người nông dân và cả khoai tây, chứ không thể chỉ để ý đến mỗi ý kiến của người dân. Ví dụ, hãy so sánh chính sách của các tổng thống tại các quốc gia hậu Xô viết và của Tổng thống Mỹ Donald Trump – rõ ràng có sự khác biệt rất lớn”, ông Lukashenko lưu ý.

"Bởi vậy, cần phải cẩn thận với kinh nghiệm quốc tế, không chỉ ở cấp cao nhất, mà tất cả các cấp”, ông Lukashenko nhấn mạnh.

Hiệp ước về việc thành lập Nhà nước Liên minh Nga và Belarus đã được ký kết cách đây 20 năm, vào ngày 8/12/1999. Theo đại sứ Belarus Vladimir Semashko, đại diện đặc biệt về các vấn đề hợp tác hội nhập trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti (Nga), chương trình hội nhập có thể được các lãnh đạo Nga và Belarus thông qua trước ngày kỷ niệm hiệp ước.

“Cho đến ngày 1/11 năm nay, 31 'lộ trình' trong các lĩnh vực sẽ được hoàn thiện. Cho đến ngày kỷ niệm - 8/12 - tôi nghĩ rằng Tổng thống của hai nước sẽ thông qua chương trình hội nhập, sau đó sẽ có đại diện đứng ra ký kết 'các lộ trình' theo chỉ đạo của họ”, nhà ngoại giao Belarus nói.

Cụ thể, trước đầu tháng tới, Moskva và Minsk sẽ phải chuẩn bị “lộ trình” về năng lượng hạt nhân. Trong dự thảo này có tổng cộng 8 điểm.

Chương trình hội nhập kinh tế, theo tờ báo “Kommersant” (Nga) dự kiến được thực hiện trong vòng 1,5 năm. Chương trình này đề xuất việc liên kết từng phần của hai hệ thống kinh tế từ tháng 1/2021.

Trong khi đó, nhiều ý kiến tại Moskva cho rằng việc các quốc gia láng giềng xích lại gần nhau sẽ khiến các nước phương Tây khó chịu. “Sự hội nhập kinh tế thực sự của Nga và Belarus sẽ khiến phương Tây có các phản ứng hung hăng và kích động. Có thể là cả những hành động gây hấn. Nhưng người xưa đã nói: Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi...", đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Zuravlev kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại