Truyền thông Mỹ tuyên bố ông Biden thắng ở Arizona: Thêm đòn giáng vào cuộc chiến pháp lý của TT Trump?

Hồng Anh |

Chiến thắng tại bang Arizona giúp ông Biden nắm chắc trong tay 290 phiếu đại cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, theo số liệu của NBC.

NBC News đêm 12/11 (giờ Mỹ) đưa tin, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden được truyền thông dự đoán tiếp tục giành chiến thắng ở tiểu bang Arizona với 11 phiếu bầu của đại cử tri và hiện đang tiếp tục dẫn trước đương kim tổng thống Donald Trump về số phiếu phổ thông với cách biệt 0,3%.

Với kết quả này, ông Biden sẽ trở thành ứng viên Dân chủ thứ 2 trong vòng hơn 70 năm qua "đổi màu" thành công bang Arizona - một trong những thành trì kiên cố nhất của đảng Cộng hòa. Lần gần đây nhất bang Arizona "chuyển xanh" là trong cuộc bầu cử năm 1996, khi ông Bill Cliton tái đắc cử.

Chiến thắng tại bang Arizona giúp ông Biden nắm chắc trong tay 290 phiếu đại cử tri trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, theo số liệu của NBC.

Hôm 7/11, cùng với nhiều hãng tin lớn như AP, CNN, Fox News, NBC đã gọi tên ứng viên Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay - sau khi bang Pennsylvania công bố kết quả giúp ông Biden vượt qua 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng.

Tuy nhiên, đến nay Tổng thống Trump vẫn chưa thừa nhận thua cuộc.

Trong khi đó, báo Daily Mail (Anh) cho biết đã có 8/15 hạt của bang Arizona - bao gồm hạt Maricopa là nơi có đông dân nhất - nộp kết quả kiểm phiếu và xác nhận không phát hiện tình trạng gian lận.

Ngày 12/11, thẩm phán Daniel Kiley của bang Arizona đã ngăn chặn đội ngũ pháp lý của ông Trump nỗ lực tìm bằng chứng gian lận. Theo đó, ông Kiley cho rằng việc đội ngũ của ông Trump thu thập bằng chứng thông qua đóng góp của người dân trên các kênh và công cụ trực tuyến là hành động không có giá trị.

"Thật đáng lo ngại. Họ định thu thập bằng chứng đáng tin cậy theo kiểu đó ư?" - thẩm phán Kiley của hạt Phoenix, bình luận.

Luật sư Kory Langhofer thuộc đội ngũ của ông Trump tranh luận rằng các công cụ cung cấp bằng chứng trực tuyến sử dụng công nghệ nhập CAPTCHA để xác minh người dùng là thật; hơn nữa các luật sư của ông Trump cũng đến tận nhà của các nhân chứng để phỏng vấn thêm và loại trừ những trường hợp nói dối, cung cấp bằng chứng giả.

Tuy nhiên, ông Kiley cảm thấy những điều này chưa đủ thuyết phục.

Bên cạnh đó, Tổng chưởng lý bang Arizona Mark Brnovich cũng "giội gáo nước lạnh" vào nỗ lực tiến hành cuộc chiến pháp lý của ông Trump khi trả lời phỏng vấn trên đài Fox News hôm 11/11 rằng "không có bằng chứng nào cả, không có chuyện gian lận đến mức có thể thay đổi kết quả bầu cử của bang".

Ngoại trừ một số tuyên bố (không kèm theo bằng chứng) của Tổng thống Trump, thì cho đến nay đội ngũ pháp lý của ông Trump vẫn chưa đưa ra được bằng chứng về tình trạng gian lận trên diện rộng đủ để thay đổi kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump tuyên bố nóng về 2,7 triệu phiếu bầu bị "xóa"

Mới đây, trong đêm 12/11, ông Trump đã trích dẫn và đăng lên Twitter cáo buộc phần mềm hệ thống bỏ phiếu có tên gọi Dominion - được sử dụng ở 28 bang Mỹ - đã xóa phiếu hoặc chuyển phiếu bầu cho ông Trump sang ông Biden, với nội dung như sau:

"Báo cáo: Dominion đã xóa 2,7 triệu phiếu bầu cho Trump trên cả nước. Phân tích dữ liệu phát hiện 221.000 phiếu bầu ở Pennsylvania chuyển từ bầu cho Trump sang bầu cho Biden. 941.000 phiếu cho Trump đã bị xóa. Các bang sử dụng Dominion đã hoán đổi 435.000 phiếu bầu cho Trump sang bầu cho Biden." - Chanel Rion, OANN

Tuy nhiên, phản ứng lại tuyên bố của ông Trump, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng liên bang (CISA) tuyên bố: "Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào đã xóa hoặc làm mất phiếu bầu, thay đổi phiếu bầu hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ hình thức nào".

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại