Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây?

Hoa Hướng Dương |

Cánh mày râu nghĩ sao khi nhà nghiên cứu kết luận: Phái nữ nhạy cảm với các bức hình tĩnh và đầy màu sắc hơn?

Cha đẻ của nhân vật thám tử Sherlock Holmes là Arthur Conan Doyle từng nói "Sự nhạy cảm của người phụ nữ đôi khi giá trị gấp triệu lần một phép phân tích lô-gic".

Qua đó có thể thấy, phụ nữ nhạy bén và tinh tế hơn đàn ông rất nhiều. Câu đố kiểm tra sự nhạy bén sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu nói này.

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 1.

Phụ nữ nhạy cảm hơn với các hình ảnh tĩnh! Ảnh Internet.

Hãy cùng tham gia bài kiểm tra sau:

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 2.

Hãy tìm chú sâu bướm giữa những cuộn sushi, kết quả bài test này có tới 57 % người có thể hoàn thành đúng thời gian. Ảnh Lenstore.

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 3.

Hãy tìm chú rùa lẫn trong những bông hoa súng? Ảnh Lenstore.

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 4.

Hãy tìm cây nấm giữa những chú sứa. Ảnh Lenstore.

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 5.

Bạn có phát hiện ra chú rắn đang ẩn mình giữa những quả dưa. Ảnh Lenstore.

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 6.

Hãy tìm chiếc dù lẫn giữa đám đà điểu. Ảnh Lenstore.

Và đây là đáp án:

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 7.

Đây chính là chú sâu bướm cần tìm!

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 8.

Chú rùa đang ẩn mình giữa các lá súng!

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 9.

Cây nấm giữa bầy sứa!

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 10.

Bạn có thấy chú rắn không?

Truy tìm vật thể ẩn trong bức hình: Bạn có đủ nhạy bén để thấy trong 15 giây? - Ảnh 11.

Chiếc dù giữa bầy đà điểu.

Kết quả khảo sát trung bình ở Anh (với 2.000 người tham gia) cho thấy phụ nữ có kết quả tốt hơn đàn ông rất nhiều (điểm số 2.33 so với nam giới là 1.96) cũng như mất ít thời gian hơn cho mỗi hình ảnh để phát hiện vật cần tìm (21.6 giây, ít hơn 3.8 giây so với nam giới).

Đồng thời các nhà nghiên cứu còn nhận thấy đôi mắt đàn ông nhạy cảm hơn với các vật thể chuyển động, còn phụ nữ mẫn cảm hơn với màu sắc và bức hình tĩnh.

Đây cũng là kết quả của quá tình tiến hóa từ việc săn bắn hái lượm mà tổ tiên loài người phải trải qua trong quá khứ, khi đàn ông phải sử dụng đôi mắt để phát hiện con mồi di chuyển còn phụ nữ lại dùng đôi mắt để tìm hoa quả lẫn trong đám lá cây...

Tham khảo: Dailymail.co.uk

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại