Truy tìm tung tích nam thanh niên tử vong sau khi bị đánh hội đồng

Lê Phi |

Nam thanh niên bị đám đông truy sát đến cùng, gục xuống bên vũng máu. Để mặc nạn nhân, các đối tượng gây án tự sơ cứu cho mình mà không đến trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 9/9, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố sáu bị can trong vụ án giết người xảy ra ở phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) vào đêm 29/8.

Sáu bị can gồm: Phạm Văn Lâm (SN 1984, chủ quán thịt chó), Phan Đức Vinh (SN 1969), Nguyễn Bá Thành (SN 1979), Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1987), Nguyễn Duy Đăng (SN 1966), Nguyễn Bá Đại (SN 1988) đều trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai

Nạn nhân là một nam thanh niên (khoảng 27 đến 35 tuổi, cao 1m62 cm) tử vong, hiện cơ quan CA vẫn chưa xác định được danh tính người này.

Qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân mặc áo ba lỗ màu trắng đã bị úa vàng, quần đùi màu xám sọc kẻ ô, cổ đeo một sợi dây chuyền kim loại màu trắng. Ở vùng bụng nam nạn nhân này có sẹo của vết mổ dài chạy dọc theo đường giữa xương ức qua rốn.

Nạn nhân mang theo một ví da màu đen, bên trong có số tiền 394.000 đồng.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 21h30 đêm 29/8, Phạm Văn Lâm (chủ quán thịt chó trên địa bàn khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện) thấy nam nạn nhân trên nằm co ro bên đường nên đến hỏi han và mời vào quán ăn bún với nước xáo chó.

Lâm bảo vợ đưa bát bún và nước xáo chó cho người này ăn thì vợ của Lâm thấy trong túi thanh niên "có vật lạ" nên nói với chồng. Lâm đến hỏi thì người này đưa ra chiếc tuốc nơ vít dài khoảng 20 cm.

Lúc này có anh Nguyễn Đức Sơn (trú xã Quỳnh Vinh, Hoàng Mai) đi vào ngồi cạnh thanh niên trên. Bất ngờ thanh niên cầm tuốc nơ vít đứng lên định đâm Lâm rồi hai bên giằng co, rồi Lâm bỏ chạy ra ngoài.

Thanh niên này đi vào phòng trong giằng lấy chiếc kéo cắt bún trên tay vợ Lâm và định đâm nên vợ của Lâm chạy ra ngoài kêu cứu.

Ngay sau đó, hàng chục người dân xung quanh vơ gạch, đá, tuýp sắt đuổi theo nam thanh niên. Người khách lạ chạy ra khỏi quán, cầm chiếc kéo chạy theo hướng vào Vinh gây thương tích cho một số thanh niên đuổi theo.

Kết cục nam thanh niên bị đám đông truy sát đến cùng, gục xuống bên vũng máu, cách quán thịt chó khoảng 50 mét. Để mặc nạn nhân, các đối tượng gây án tự băng vết thương sơ cứu cho mình mà không đến trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, 22h30 tối cùng ngày, cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai đã cử ngay tổ công tác xuống hiện trường cùng với người dân đưa nạn nhân vào Bệnh viện Phong da liễu TW Quỳnh Lập cách đó khoảng 1km để cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bệnh viện đã chuyển nạn nhân ra bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chữa trị và cũng ngay trong đêm, nạn nhân đã tử vong do đa chấn thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại