Đối tượng châm lửa đốt người tình khai gì tại cơ quan công an?

Minh Toàn |

Tài nghi ngờ người tình có quan hệ với người khác nên chị Huệ đòi chia tay, sau đó đối tượng mua xăng về nhà trọ châm lửa đốt người tình rồi bỏ trốn.

Ngày 9/9, Công an Q.11, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hà Vũ Tài (31 tuổi, ngụ Q.5) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng châm lửa đốt người tình khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng Tài.

Tại trụ sở cơ quan công an, Tài khai nhận rằng, y và chị Hà Gia Huệ (31 tuổi, ngụ Q.5) có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng khoảng 2 năm nay. Cả 2 cùng thuê nhà trọ tại số 161 đường Hàn Hải Nguyên, P2, Q.11, TP.HCM để ở.

Ngày 5/9, chị Huệ mua ma túy đá ở khu vực đường Châu Văn Liêm về nhà trọ rồi cùng Tài sử dụng ma túy tại ngôi nhà trên.

Đến ngày 6/9, giữa Tài và chị Huệ cự cãi với nhau do Tài nghi ngờ chị Huệ có quen với người đàn ông khác. Cự cãi lớn tiếng với nhau, chị Huệ đòi chia tay với Tài.

Tối ngày 7/9, Tài đến tiệm tạp hóa ở Q.11 mua 2 cái bình nhựa đi mua xăng đầy 2 bình trên với giá 80.000 đồng rồi mang về nhà trọ với ý định hăm dọa chị Huệ nếu chị tiếp tục đòi chia tay y.

Khi vừa về tới nhà trọ giữa Tài và chị Huệ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Chị Huệ gom quần áo của Tài bỏ vào ba lô và đuổi Tài đi. Bực tức trước thái độ của người tình, Tài lấy bình xăng mở nắp hất đổ xăng vào người chị Huệ rồi dùng họp quệt bật lửa lên.

Chị Huệ hoảng sợ nên quơ tay làm xăng bắt lửa rồi bốc cháy như đuốc. Thấy vậy, Tài bỏ chạy xuống phía dưới rồi đón xe về nhà cha mẹ ở Q.5 và xin em gái tiền bỏ trốn nhiều nơi ở Q.10.

Đến sáng ngày 8/9, Tài gọi cho gia đình và được gia đình vận động ra đầu thú.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của chị Huệ đang nguy kịch. Theo đó, chị Huệ được đưa vào cấp cứu lúc hơn 22h ngày 7/9 trong tình trạng phỏng 94% toàn thân độ 2, 3, 4. Trong đó, phỏng 91% độ 3 và độ 4. Ngoài ra, còn bị phỏng đường hô hấp.

Đối tượng châm lửa đốt người tình khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 2.

Chị Huệ cấp cứu tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, nạn nhân với tổn thương phỏng nặng toàn thân, hoàn toàn không tiếp xúc được, tiên lượng bệnh nhân là dè dặt, rất khó có thể qua khỏi.

Như đã thông tin trước đó, lúc 22h15 ngày 7/9, tại nhà trọ trên giữa Tài và chị Huệ xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng, người dân xung quanh nghe tiếng hô lớn rằng : "Mày hết thuốc chữa rồi".Vừa dứt tiếng hô lớn thì Tài chạy xuống phía dưới.

Cùng lúc đó, bà Lê Thị Kim Anh (thuê ở dưới để bán đồ nhậu) nghe tiếng kêu cứu của chị Huệ nên chạy lên xem thì phát hiện chị Huệ đang bốc cháy dữ dội. Bà Anh hô hoán cho mọi người rồi chạy xuống dưới bưng thau nước chạy lên dội vào người chị Huệ.

Chị Huệ nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời, mọi người cũng thông báo cho cơ quan chức năng.

Đối tượng châm lửa đốt người tình khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 4.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại