Truy tìm người bán hai căn nhà của người khác

M.Hải |

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Ngô Hoàng Cát Tiên (SN 1974; ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo xác minh của cơ quan Công an, giữa Cát Tiên và ông Nguyễn Công Thu (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) có mối quan hệ quen biết. Cách đây ít năm, Tiên gạ bán cho ông Thu căn nhà ở chung cư C2 (phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh) với giá 500 triệu đồng. Ông Thu đồng ý mua và đưa trước cho bà Tiên 300 triệu đồng, hẹn khi công chứng sang tên sẽ giao đủ tiền.

Không bao lâu sau, Tiên hỏi mượn ông Thu 520 triệu đồng để giải quyết việc riêng. Để làm tin, Tiên đưa cho ông Thu 2 tờ séc do ngân hàng phát hành để đảm bảo khoản vay.

Đến hẹn, Tiên nói căn nhà trên gặp trục trặc về pháp lý chưa công chứng được và thỏa thuận bán tiếp cho ông Thu căn nhà ở đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) với giá 800 triệu đồng. Ông Thu đồng ý mua và đưa trước cho Tiên 500 triệu đồng, hẹn khi công chứng xong sẽ giao đủ tiền.

Truy tìm người bán hai căn nhà của người khác - Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Hoàng Cát Tiên.

Cũng giống như lần trước, Tiên tiếp tục viện lý do cần tiền gấp để giải quyết sự cố và mượn của ông Thu  4 lần tiền tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng nữa. Tiên hứa sẽ bán cho ông Thu thêm một nhà xưởng ở huyện Hóc Môn và sẽ tính toán cấn trừ hết số nợ. Tuy nhiên, sau đó Tiên lánh mặt, khóa máy điện thoại và hiện ở đâu không rõ.

Biết mình bị lừa, ông Thu đi tìm hiểu thì mới hay 2 căn nhà mà Tiên ký hợp đồng (không công chứng) bán cho mình do người khác đứng tên. Còn 2 tờ séc ngân hàng cũng được xác định là giả.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, ai biết hoặc thông tin gì về Ngô Hoàng Cát Tiên vui lòng báo cho điều tra viên Trần Ngô Việt Cường theo số điện thoại 0938173637 .


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại