Truy tìm các đối tượng liên quan vụ “Chém người trên xe 16 chỗ” ở An Giang

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL |

Cơ quan chức năng công an tỉnh An Giang đang phối hợp truy tìm để bắt giữ khẩn cấp đối với 9 đối tượng liên quan đến vụ chém người trên xe ô tô 16 chỗ trên quốc lộ 91.

Ngày 11/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an các huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên đang phối hợp truy tìm để bắt giữ khẩn cấp đối với 9 đối tượng liên quan đến vụ chém người trên xe ô tô 16 chỗ trên quốc lộ 91 thuộc khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Truy tìm các đối tượng liên quan vụ “Chém người trên xe 16 chỗ” ở An Giang - Ảnh 1.

Số thanh niên trên xe 16 chỗ bị thương sau vụ việc.

Các đối tượng đều ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang gồm: Tạ Bá Em, 27 tuổi, ở ấp Nam Huề, xã Bình Thành; Nguyễn Văn Thiện, 27 tuổi, ở ấp Đông Sơn 1, Thị trấn Núi Sập; Lê Đức Huy, 23 tuổi, ở ấp Đông Sơn 1, Thị trấn Núi Sập; Trịnh Văn Nhí, 25 tuổi, ở ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập; Lý Sách, 34 tuổi, ở ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập; Nguyễn Ngọc Thạch, 21 tuổi, ở ấp Đông Sơn 1, Thị trấn Núi Sập; Nguyễn Nhựt Thiên, 21 tuổi, ở ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập; Đặng Anh Tùng, 25 tuổi, ở ấp Tây Sơn, Thị trấn Núi Sập; Phan Xuân Tương, 25 tuổi, ở ấp Đông Sơn 1, Thị trấn Núi Sập.

Cả 9 đối tượng này đều liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 5/12/2020 tại khu vực Tổ 11, ấp Đông Sơn 1, Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Qua xác minh, hiện nay 9 đối tượng này không có mặt tại địa phương, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn đã ra Thông báo để truy tìm các đối tượng.

Công an Tp. Long Xuyên cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng” và đang hoàn thành thủ tục khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 5/12/2020 trên Quốc lộ 91, thuộc tổ 2, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, đồng thời đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan gồm:

Trần Thanh Hoàng, 38 tuổi, trú tại số 25/2, khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Trần Anh Cường, 23 tuổi, trú tại số 171/1A, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Võ Ngọc Thế, 37 tuổi, trú tại số 595A/4, ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Huỳnh Văn Tèo (hay Võ Văn Tèo), 37 tuổi, trú tại số 215/6E, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, là người cầm đầu trong vụ này. Tuy nhiên, 4 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện nay, Ban Giám đốc Công an An Giang tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an thành phố Long Xuyên và Công an huyện Thoại Sơn điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm minh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại