Truy "nóng" tên trộm tài sản trong cabin xe ô tô của một phụ nữ

Hà Hoàng |

Ngày 7-2, trao đổi với PV Báo ANTĐ, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng CAP Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã truy xét, làm rõ vụ trộm cabin xe ô tô của một phụ nữ, xảy ra cách đây 3 ngày…

“Khi bị bắt, đối tượng gây án sững sờ không tin nổi tại sao lực lượng công an lại lật tẩy được hành vi trộm cắp tài sản trong cabin xe ô tô do mình gây ra nhanh đến như vậy” - Trung tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm.

Trưa ngày 4-2, chị N.M.C (SN 1984), ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân đến trụ sở CAP Nhân Chính trình báo bị mất trộm túi xách tay để trong xe ô tô.

Nội dung trình báo của nạn nhân vụ trộm như sau:

10h sáng cùng ngày, chị C. đỗ chiếc xe ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu Mazda 3, ở trước số nhà 62 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính để đi ăn sáng và quên không khóa cửa xe. 20 phút sau, chị C. ra xe đi làm và phát hiện mất chiếc túi xách tay nhãn hiệu Giovani, bên trong có chiếc ví da nhãn hiệu Louis Vuiton, trong ví có 10 triệu đồng cùng với một số giấy tờ cá nhân quan trọng khác…

Truy nóng tên trộm tài sản trong cabin xe ô tô của một phụ nữ - Ảnh 1.

Thắng thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ trộm, Ban chỉ huy CAP Nhân Chính đã cử các trinh sát hình sự, phối hợp với Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn có tuyến phố Ngụy Như Kon Tum chạy qua tập trung xuống hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ trộm.

Truy nóng tên trộm tài sản trong cabin xe ô tô của một phụ nữ - Ảnh 2.

CAP Nhân Chính kiểm tra việc Thắng thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm

Tại khu vực phố Ngụy Như Kon Tum, lực lượng CAP Nhân Chính đã rà soát toàn bộ hệ thống camera an ninh của các hộ dân, đồng thời thu thập nhiều nguồn thông tin và sàng lọc, rồi đưa vào diện nghi vấn đặc biệt đối với Đỗ Quyết Thắng (SN 1979), ở tập thể Ban cơ yếu Chính phủ, phường Nhân Chính.

Truy nóng tên trộm tài sản trong cabin xe ô tô của một phụ nữ - Ảnh 3.

Thắng khai nhận hành vi trộm tài sản trong cabin xe ô tô tại CAP Nhân Chính

Trong khoảng thời gian xảy ra vụ trộm, Thắng xuất hiện ở khu vực gần chiếc xe ô tô của chị C. với những biểu hiện bất thường. Nhân thân của Thắng được làm rõ đã có tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù năm 2015 và từng có 1 tiền sự bị bắt buộc đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện thành phố.

Ngày 6-2, CAP Nhân Chính tiến hành triệu tập Thắng để làm rõ vụ việc. Đối diện với cán bộ CAP Nhân Chính, Thắng ấp úng không khai rõ đã đi đâu, làm gì trong khoảng thời gian từ 10h - 11h ngày 4-2. Biết chối quanh càng thêm nặng tội, Thắng khai nhận hành vi trộm cắp tài sản và tự nguyện giao nộp lại chiếc túi xách, ví và 10 triệu đồng là tài sản đối tượng đã lấy trộm trong cabin xe ô tô của chị C.

Trong quá trình đấu tranh, mở rộng vụ trộm, CAP Nhân Chính được biết do nghiện ma túy, 10h ngày 4-2, Thắng ra phố Ngụy Như Kon Tum để “tăm tia” xem có ai sở hở để trộm cắp tài sản và gặp Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình), bạn quen ngoài xã hội. 

Được Tuấn cho biết thấy chiếc xe ô tô Mazda 3, đỗ trước cửa số nhà 62 phố Ngụy Như Kon Tum, người phụ nữ là chủ xe quên không bấm khóa cửa bằng điều khiển.

Tuấn rủ Thắng mở cửa xe lấy trộm túi xách, còn Tuấn đứng cảnh giới. Gây án xong, Thắng và Tuấn tẩu thoát về phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân. Tại đây, Thắng mở ví kiểm tra thấy có tiền, còn Tuấn đã lấy hết giấy tờ tùy thân của nạn nhân vứt vào thùng rác công cộng. 

Sau đó, hai đối tượng thống nhất để Thắng cất giữ số tài sản trộm cắp được, để nghe ngóng động tĩnh rồi mới chia nhau.

Hiện vụ việc đang được CAP Nhân Chính phối hợp với Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân tiếp tục mở rộng, truy bắt đối tượng liên quan bỏ trốn.

Link gốc: Tại đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại